Cẳng thẳng Nga-Ukraine: Kiev sắp tấn công Donbass?

(Kiến Thức) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết có bằng chứng chỉ ra rằng Ukraine đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Donbass và có khả năng Kiev sẽ mở cuộc tấn công tại khu vực này.

Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 5/12 cho biết có bằng chứng chỉ ra rằng Ukraine đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Donbass, và Nga đang nhận được thông tin cho thấy cuộc tấn công của Kiev trong khu vực này có thể sẽ xảy ra.
“Kiev đã sẵn sàng để làm tất cả mọi thứ. Trong những ngày gần đây, thông tin về sự chuẩn bị tích cực của các lực lượng vũ trang Ukraine cho những hành động quân sự có thể diễn ra ở Donbass bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn”, bà Maria nhấn mạnh.
Cang thang Nga-Ukraine: Kiev sap tan cong Donbass?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IB Times. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng chính quyền Kiev đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với những hành động khiêu khích của họ ở eo biển Kerch.
Ngoài ra, theo South Front, nguồn tin tình báo ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng thu thập được dữ liệu "đáng tin cậy" về một số kịch bản tấn công của Ukraine tại Donbass. Chi tiết về kế hoạch tấn công tiềm năng của Kiev đã được một quan chức quân sự Donetsk tiết lộ.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký sắc lệnh ban bố thiết quân luật (Nguồn: Youtube)

Đáng chú ý, một vụ tấn công hóa học cũng được cho là đang được lên kế hoạch tại khu định cư do Kiev kiểm soát tại khu vực Gorlovka, miền Đông Ukraine.
Hiện tại, căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau vụ Moscow nổ súng và bắt giữ 3 tàu chiến cùng 24 thủy thủ Ukraine được cho là vi phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen ngày 25/11.

Căng thẳng Nga-Ukraine: Các “ông lớn” phản ứng ra sao?

(Kiến Thức) - Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU), NATO và Liên Hợp Quốc đã lên tiếng sau vụ lực lượng Nga nổ súng và bắt giữ 3 tàu chiến thuộc Hải quân Ukraine được cho là xâm phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen sáng 25/11.

Sáng 25/11, khi lực lượng Biên phòng Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu Hải quân Ukraine được cho là xâm phạm vùng biển của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea trên Biển Đen, đã khiến mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng và dư luận lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự giữa Moscow và Kiev có thể xảy ra.
Sau vụ việc này, Tổng thống Mỹ Donald nói với các phóng viên rằng ông không thích những gì đang xảy ra giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch vừa qua, đồng thời hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết và tình hình có thể sớm ổn định.

Bất ngờ khả năng tái đắc cử của Tổng thống Trump năm 2020

(Kiến Thức) - Theo một cuộc khảo sát mới được công bố của Công ty Rasmussen Reports, đa số người dân Mỹ được hỏi nghĩ rằng Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020.

Sputnik đưa tin ngày 4/12, một cuộc khảo sát mới do Công ty Rasmussen Reports (Mỹ) thực hiện cho thấy, đa số người dân Mỹ được hỏi nghĩ rằng Tổng thống Trump có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020.
“Theo kết quả cuộc khảo sát mới của Công ty Rasmussen Reports, được thực hiện qua điện thoại và trực tuyến trên 1.000 người Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 29/11, 54% ý kiến cho rằng Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020”, nguồn tin cho hay.

Mỹ giúp hàng loạt chỉ huy IS “trốn” ở biên giới Iraq-Syria?

(Kiến Thức) - Một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hashd al-Shaabi (Iraq) cho rằng nhiều chỉ huy IS đang ẩn náu trong các căn cứ của Mỹ ở khu vực biên giới Iraq-Syria và Washington muốn sử dụng nhóm khủng bố này làm “công cụ” chống lại Baghdad và Damascus.

Theo trang tin tức al-Maalomeh dẫn lời Hashem al-Moussavi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hashd al-Shaabi ngày 4/12 cho hay, nhiều chỉ huy IS đang được “bảo vệ” tại khu vực biên giới Iraq-Syria trước các cuộc tấn công hiện tại của lực lượng an ninh Iraq và Hashd al-Shaabi.
“Căn cứ al-Tanf của Syria là ‘thành trì’ chính của những kẻ khủng bố và là nơi cung cấp cho những tay súng IS còn lại vũ khí, trang thiết bị quân sự và tin tình báo”, ông Hashem nói và nhấn mạnh rằng Washington muốn sử dụng những tên chỉ huy phiến quân IS này làm “công cụ” để gây áp lực lên Baghdad và Damascus.

Đọc nhiều nhất

Tin mới