Căng thẳng Nga-Ukraine: Các “ông lớn” phản ứng ra sao?
(Kiến Thức) - Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU), NATO và Liên Hợp Quốc đã lên tiếng sau vụ lực lượng Nga nổ súng và bắt giữ 3 tàu chiến thuộc Hải quân Ukraine được cho là xâm phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen sáng 25/11.
Thiên An (Tổng hợp)
Sáng 25/11, khi lực lượng Biên phòng Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu Hải quân Ukraine được cho là xâm phạm vùng biển của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea trên Biển Đen, đã khiến mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng và dư luận lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự giữa Moscow và Kiev có thể xảy ra.
Sau vụ việc này, Tổng thống Mỹ Donald nói với các phóng viên rằng ông không thích những gì đang xảy ra giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch vừa qua, đồng thời hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết và tình hình có thể sớm ổn định.
"Chúng tôi không thích những điều đã xảy ra… Chúng tôi đang làm việc với nhau về vấn đề này", Sputnik dẫn lời ông chủ Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NY Daily News.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 26/11, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết Mỹ ủng hộ Ukraine về vụ việc này.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng hành động Nga bắt giữ các tàu chiến Ukraine là một sự leo thang nguy hiểm và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi cả hai nước kiềm chế.
"Mỹ lên án hành động gây hấn của Nga. Chúng tôi kêu gọi Nga thả các tàu Ukraine và các thành viên thủy thủ đoàn bị giam giữ, cũng như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", Ngoại trưởng Pompeo phát biểu.
Cũng tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/11, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc, bà Rosemary DiCarlo, đã kêu gọi cả Nga và Ukraine tránh các hành động khiến gia tăng đối đầu trên biển có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước.
Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng hơn sau vụ đụng độ trên Biển Đen ngày 25/11. Ảnh: Sputnik.
Đồng thời, bà Rosemary nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện ngay lập tức các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng trên Biển Azov và Biển Đen sau vụ bắt giữ tàu chiến Ukraine, kêu gọi các bên theo đuổi nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua giữa Nga và Ukraine.
Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cuộc cuộc điện đàm để thảo luận về vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch ngày 25/11. Trong cuộc điện đàm này, Moscow bày tỏ lo ngại về quyết định ban bố thiết quân luật trên toàn quốc của Kiev.
Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh ban bố thiết quân luật trên toàn quốc trong 60 ngày (Nguồn: Youtube)
Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Nga thả ngay lập tức các thủy thủ và tàu chiến của Ukraine bị lực lượng Nga bắt giữ khi cố tiến vào eo biển Kerch, nối giữa Biển Đen và Biển Azov, hôm 25/11.
“Không có lời biện minh nào cho việc sử dụng sức mạnh quân sự nhằm vào các tàu và thủy thủ Ukraine. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Nga thả ngay lập tức các thủy thủ và tàu Ukraine bị bắt giữ hôm 25/11. Chúng tôi kêu gọi sự bình tĩnh và kiềm chế trong vấn đề này”, Tổng thư ký NATO phát biểu.
Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc xoa dịu căng thẳng giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen, đồng thời kêu gọi Moscow khôi phục tự do đi lại tại eo biển Kerch cũng như đảm bảo việc tự do tiếp cận các cảng của Ukraine tại Biển Azov phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ukraine "mượn gió bẻ măng" âm mưu dùng vũ khí hóa học tại Donbass?
(Kiến Thức) - Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich cho rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị tiến hành vụ khiêu khích bằng vũ khí hóa học tại khu vực Donbass.
Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng thường trực OSCE ngày 26/11, Đại diện thường trực của Nga tại OSCE, ông Alexander Lukashevich, cáo buộc Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị tiến hành vụ khiêu khích bằng vũ khí hóa học tại Donbass.
“Có thông tin cho thấy Quân đội Ukraine đang chuẩn bị tiến hành khiêu khích bằng vũ khí hóa học ở Donbass và sự tham gia của cơ quan tình báo nước ngoài”, TASS đưa tin.
Khi nhân loại nhìn thế giới qua lăng kính smartphone
(Kiến Thức) - Theo ước tính trên thế giới hiện nay có tổng cộng 3 tỷ điện thoại thông minh "smartphone" đang được sử dụng và việc lạm dụng điện thoại thông minh trong cuộc sống đời thường rõ ràng là điều dễ hiểu.
Người hâm mộ sử dụng điện thoại smartphone để ghi lại show trình diễn thời trang L'Oreal diễn ra tại Tuần lễ thời trang Pháp. Ảnh: Theatlantic.
Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng giữa căng thẳng Nga-Ukraine
Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng Đức sẽ tác động đến Ukraine về tình hình trên eo biển Kerch để Kiev tránh đưa ra những quyết định vội vàng.
Theo cơ quan báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã “đưa ra đánh giá về những hành động khiêu khích, vi phạm luật lệ quốc tế của Ukraine khi các tàu hải quân nước này cố ý phớt lờ quy tắc hòa bình, đi vào vùng biển của Liên bang Nga”.
Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chưa hoàn thiện nhưng nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” đã mọc lên, làm dấy lên lo ngại về an toàn và quy hoạch.
Phiên tòa xét xử cựu hiệu trưởng và kế toán trường Ba Đình về tội lợi dụng chức vụ, đề nghị mức án 4 - 5 năm tù, phản ánh vấn đề nhức nhối trong giáo dục.
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ khi chiếc xe chở đất lật nghiêng trúng ô tô con và một người xe máy khiến hai người tử vong.
Trong 60 ngày, cầu Long Biên (Hà Nội) sẽ tạm thời đóng, với các phương án phân luồng di chuyển qua cầu Chương Dương và đường Trần Nhật Duật cho phương tiện.
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ khi chiếc xe chở đất lật nghiêng trúng ô tô con và một người xe máy khiến hai người tử vong.
Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chưa hoàn thiện nhưng nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” đã mọc lên, làm dấy lên lo ngại về an toàn và quy hoạch.
Đêm muộn 25/3, Bảo Tín Minh Châu phát đi thông cáo liên quan đến việc công an xuất hiện tại loạt cơ cở kinh doanh vàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội.
Phiên tòa xét xử cựu hiệu trưởng và kế toán trường Ba Đình về tội lợi dụng chức vụ, đề nghị mức án 4 - 5 năm tù, phản ánh vấn đề nhức nhối trong giáo dục.
Ngày 25/3, cảnh sát kiểm tra các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, khiến nhiều cửa hàng tạm dừng hoạt động và thu hút sự chú ý của công chúng.
Phát hiện thuốc giả YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép lưu hành, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm các đơn vị liên quan và cảnh báo người dân tránh mua bán.
Các đối tượng vận chuyển trái phép gần 7 kg nghi vàng với thủ đoạn đeo trên người hoặc cất giấu trong giày hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.