Cân nhắc không được bắt buộc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng

Cơ quan thẩm tra cho rằng cần cân nhắc bổ sung nguyên tắc việc thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh, không được bắt buộc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng.

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 20, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng bệnh.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật kế thừa 5 điều, sửa đổi 39 điều, bãi bỏ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; mở rộng phạm vi điều chỉnh hoạt động phòng bệnh.

Mục đích sửa đổi, bổ sung luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng bệnh góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Nêu một số nhóm nội dung bổ sung mới so với quy định hiện hành, bà Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật quy định các biện pháp phòng, chống bệnh, các yếu tố nguy cơ gây bệnh; phát hiện sớm, dự phòng bệnh và quản lý bệnh tại cộng đồng.

Dự thảo luật cũng có thêm quy định về phòng, chống các rối loạn sức khỏe tâm thần: Quy định các yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm và các biện pháp phòng ngừa mắc; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, dự thảo luật thể chế nội dung bảo đảm dinh dưỡng trong phòng bệnh theo hướng quy định nguyên tắc thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh; dinh dưỡng cho một số nhóm đối tượng (phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ dưới 24 tháng tuổi (1.000 ngày đầu đời, theo nghiên cứu 1.000 ngày đầu đời từ lúc mang thai đến trẻ dưới 2 tuổi quyết định chiều cao thể lực của trẻ em do yếu tố dinh dưỡng), trẻ em, lứa tuổi học đường, người lao động và người cao tuổi).

anh-chup-man-hinh-2025-10-23-luc-114824.png
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban thống nhất về mục đích, quan điểm xây dựng luật.

Góp ý thêm về quy định liên quan tới phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định làm rõ đối tượng có nguy cơ cao mắc rối loạn sức khỏe tâm thần; các biện pháp phòng ngừa mắc rối loạn sức khỏe tâm thần và nguồn kinh phí thực hiện cho các hoạt động này.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến sức khỏe tâm thần, phòng, chống rối loạn tâm thần đối với học sinh, sinh viên và người bị sang chấn tâm lý sau thiên tai, thảm họa.

Về dinh dưỡng trong phòng bệnh, Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm bảo đảm đầy đủ việc áp dụng nguyên tắc "dinh dưỡng trong phòng bệnh phải được thực hiện trong suốt vòng đời, theo từng lứa tuổi, từng đối tượng";

Đồng thời, cơ quan thẩm tra cho rằng cần cân nhắc bổ sung nguyên tắc việc thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh chỉ quy định mang tính khuyến cáo sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, không được bắt buộc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng.

Về chính sách dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính và thấp còi, đa số ý kiến Ủy ban cho rằng, cần quy định áp dụng cho tất cả các đối tượng là phụ nữ mang thai có nhu cầu cần phải bổ sung vi chất dinh dưỡng và trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính và thấp còi, không phân biệt khu vực, vùng miền để bảo đảm chính sách nâng mức sinh, nâng cao chất lượng dân số và tính công bằng.

Theo dự thảo luật Luật Phòng bệnh, yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm và các biện pháp phòng ngừa mắc rối loạn sức khỏe tâm thần được quy định như sau:

- Yếu tố nguy cơ mắc rối loạn sức khỏe tâm thần bao gồm: Tình trạng cá nhân có một hoặc nhiều yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội; Các yếu tố khác làm tăng khả năng xuất hiện các rối loạn tâm thần theo phân loại y khoa.

- Người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần được khám sàng lọc định kỳ nhằm phát hiện sớm, theo dõi, hỗ trợ tâm lý - xã hội và điều trị phù hợp nhằm phòng ngừa diễn tiến thành rối loạn sức khỏe tâm thần hoặc làm nặng mức độ bệnh lý tâm thần đã mắc.

- Các biện pháp phòng ngừa mắc rối loạn sức khỏe tâm thần: Phòng ngừa toàn diện; Phòng ngừa có chọn lọc; Phòng ngừa được chỉ định.

Dự thảo Luật giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết điều này.

Bổ sung nhiều quy định 'khai tử' doanh nghiệp nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài

Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định về chấm dứt hoạt động và "khai tử" các doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài.

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình về Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) đã hoàn thiện thủ tục phá sản theo hướng linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả.

Đề nghị hỗ trợ cao hơn cho nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu quy định hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, nhất là  nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 20, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình dự án Luật Dân số.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật gồm 8 chương, 28 Điều. Dự thảo Luật bổ sung thêm nhiều nội dung mới so với quy định của Pháp lệnh Dân số: Duy trì mức sinh thay thế, tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung tiêu chí ưu tiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên môi trường số

Luật Báo chí (sửa đổi) mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên môi trường số, tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí...

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

3 TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Đọc nhiều nhất

Tin mới

 Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

"Chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính. Quán triệt tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, giao nhiệm vụ phải có sản phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng sản phẩm của mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.