Cảm biến từ giúp smartwatch phát hiện tàu ngầm ở độ sâu 500 mét

Chip nhỏ gọn tích hợp cảm biến hiệu ứng Hall có khả năng phát hiện các trường từ yếu bằng cách tạo ra một điện áp nhỏ mà không làm tăng độ ồn đầu ra.

Hãy tưởng tượng một ngư dân đang kéo lưới vào một buổi sáng yên ả trên biển, thì bất ngờ chiếc đồng hồ thông minh của anh rung lên với một cảnh báo: “Phát hiện bất thường từ trường – có thể có tàu ngầm đi qua ở độ sâu 500 mét bên dưới.”

Nghe có vẻ xa vời, nhưng các nhà khoa học Trung Quốc vừa đạt được một bước tiến quyết định để biến viễn cảnh này thành hiện thực.

images.jpg
Các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo một cảm biến từ trường hiệu ứng Hall nhạy đến mức có thể phát hiện tàu ngầm từ khoảng cách 500 mét.

Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì và Viện Công nghệ & Kỹ thuật Vật liệu Ninh Ba, đều trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), đã chế tạo thành công cảm biến từ Hall có độ nhạy cao đến mức, về lý thuyết, có thể phát hiện bóng từ yếu ớt của một tàu ngầm vỏ thép từ khoảng cách nửa kilomet (1.640 feet) – tất cả chỉ gói gọn trong một con chip nhỏ hơn cả hạt bụi.

Kết quả nghiên cứu của họ, được công bố ngày 17/7 trên tạp chí Physical Review Letters, đã phá vỡ giới hạn lâu nay giữa độ nhạy và nhiễu, vốn khiến các cảm biến từ thông thường không thể phát hiện những tín hiệu yếu nhất.

rubidium-vapor-cell.jpg
Cảm biến từ thông thường trong thiết bị đeo có kích thước chỉ vài milimet.

Cảm biến từ được đặt tên theo Hiệu ứng Hall, một hiện tượng vật lý của nhà khoa học Mỹ Edwin Hall được phát hiện vào năm 1879. Biến cảm biến này được sử dụng từ tính toán để đo hoặc nhận diện từ trường và chuyển đổi thành tín hiệu.

Cảm biến Hall là “người hùng thầm lặng” trong nhiều thiết bị điện tử hàng ngày. Đã được tích hợp sẵn trong đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh, cảm biến tốc độ bánh xe ô tô và máy quét y tế.

Cảm biến này phát hiện từ trường bằng cách tạo ra một điện áp nhỏ khi có từ trường xuất hiện. Chúng đơn giản, rẻ, nhanh và nhỏ gọn – lý tưởng cho các thiết bị đeo thông minh.

Tuy nhiên, cho đến nay, việc thu nhỏ và tăng độ nhạy cho cảm biến này luôn đi kèm một hệ quả khó chịu là nhiễu tăng lên, giống như khi vặn to âm lượng radio thì tiếng rè cũng lớn hơn.

Chiếc smartphone sở hữu hệ điều hành tác nhân AI đầu tiên bá thương mại.

Sony công bố cảm biến LOFIC đầu tiên cho ảnh chụp đêm xuất sắc

Lần đầu tiên Sony đưa công nghệ tụ tràn lên LYTIA L910, cảm biến 50 megapixel sẽ được trang bị trên các điện thoại thông minh vào cuối mùa hè này.

Sony vừa công bố một cảm biến máy ảnh mới được cho là có khả năng xử lý dải tương phản động chuyên nghiệp. Cảm biến LYTIA L910, với độ phân giải 50 megapixel, sẽ được trang bị trên các điện thoại thông minh vào cuối mùa hè này.

Các thông số kỹ thuật nổi bật bao gồm dải động 100 dB và khả năng quay video 4K/60fps trong điều kiện độ sáng tối đa, đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng.

[GALLERY]Bí mật trong bóng World Cup 2026, cảm biến gửi dữ liệu 500 lần/giây

Không chỉ là quả bóng đá thông thường, bóng thi đấu World Cup 2026 được tích hợp cảm biến thông minh, truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây để hỗ trợ trọng tài.

bal-1.png
Khi nhắc đến World Cup 2026, nhiều người sẽ nghĩ đến những trận cầu đỉnh cao và các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng ít ai biết rằng một trong những “ngôi sao công nghệ” đáng chú ý nhất của giải đấu lại chính là quả bóng thi đấu chính thức mang tên Trionda, sản phẩm được phát triển bởi Adidas cùng công ty công nghệ thể thao KINEXON của Đức.
bal-2.png
Ẩn bên trong lớp vỏ quen thuộc của Trionda là một hệ thống cảm biến tiên tiến sử dụng bộ đo lường quán tính (IMU), có khả năng theo dõi gia tốc, chuyển động quay và vị trí của quả bóng trong không gian ba chiều, đồng thời truyền dữ liệu theo thời gian thực tới hệ thống sân vận động với tần suất lên tới 500 lần mỗi giây.

Robot Trung Quốc 18.000 cảm biến giá dưới 40.000 USD

Robot KAI gây chú ý với 18.000 cảm biến xúc giác, đôi tay linh hoạt như người và giá dưới 40.000 USD, mở ra bước tiến mới cho robot humanoid.

kai-1.png
KAI robot vừa được công ty Kinetix AI ra mắt đã nhanh chóng gây “địa chấn” trong ngành robot hình người nhờ loạt công nghệ vượt trội.
kai-2.png
Robot sở hữu tới 115 bậc tự do, trong đó riêng đôi tay đã chiếm 72 bậc, giúp thực hiện các thao tác tinh vi gần giống con người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới