Các thương hiệu thời trang xa xỉ lần lượt phá sản giữa đại dịch

Đại gia làng thời trang Brooks Brothers đã đệ đơn phá sản mặc dù từng hợp tác với các ngôi sao như Will Smith và Andy Warhol, trong khi Neiman Marcus và Lord & Taylor cũng đệ đơn sau hơn một thế kỷ phát triển vững mạnh.

Rất dễ nhận ra rằng các doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua. Trong số đó, hàng loạt các thương hiệu thời trang xa xỉ đều đã lần lượt nộp đơn xin phá sản sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với những công ty phụ thuộc vào các cửa hàng truyền thống, Covid-19 chính là một thách thức lớn.

Ngay cả những thương hiệu lâu đời và uy tín nhất cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Covid-19. (Nguồn: SCMP)

Tất nhiên, nộp đơn phá sản và thực sự ngừng kinh doanh là hai việc khác nhau, và các công ty khác chỉ hy vọng có thêm thời gian để tự đứng vững trở lại. Dưới đây là một số thương hiệu xa xỉ lớn nhất bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch.

Brooks Brothers, thương hiệu may mặc cổ điển nhất của Mỹ dành cho nam giới, thông báo phá sản vào đầu tháng 7 vừa rồi. Trải qua lịch sử 202 năm phát triển đáng kinh ngạc, thương hiệu này luôn là lựa chọn của các ngôi sao từ Will Smith đến Andy Warhol, cung cấp trang phục cho hàng chục bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng như Mad Men và cung cấp quần áo cho nhiều tổng thống, bao gồm cả Abraham Lincoln và Barack Obama.

Hiện tại, thương hiệu này thuộc sở hữu của doanh nhân người Ý Claudio Del Vecchio, con trai của tỷ phú kính mắt Luxottica Leonardo Del Vecchio. Việc kinh doanh của Brooks Brothers trước Covid-19 đã không được thuận lợi, bị ảnh hưởng bởi xu hướng ăn mặc ít trang trọng hơn và càng trở nên trầm trọng hơn dưới thời đại của sự cách ly.

Thương hiệu bán lẻ khổng lồ tại Hoa Kỳ Neiman Marcus, có tuổi thọ 113 năm, cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự. Công ty này sở hữu các thương hiệu bán lẻ bao gồm Bergdorf Goodman và trang thương mại điện tử sang trọng Mytheresa, tuy nhiên đã phải gánh chịu khoản nợ khoảng 4 tỷ USD trước khi tuyên bố phá sản, khiến công ty mất khoảng 300 triệu USD tiền lãi mỗi năm.

Tương tự như vậy, Lord & Taylor, chuỗi cửa hàng bách hóa lâu đời nhất của Hoa Kỳ với lịch sử hình thành từ năm 1826, đã đệ đơn phá sản vào tháng 8.

Trong số các thương hiệu non trẻ hơn, Sies Marjan là thương hiệu được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích như Beyoncé và Jennifer Lopez, đã đóng cửa vào tháng 6 chỉ sau 5 năm kinh doanh. Thuộc sở hữu của nhà thiết kế người Hà Lan Sander Lak, cựu giám đốc thiết kế của Dries Van Noten, nó đã tạo nên tên tuổi với những tác phẩm táo bạo, thân thiện với mạng xã hội trong một bảng màu sáng và rộng.

Vận chuyển Sài Gòn Tourist bị yêu cầu mở thủ tục phá sản

(Kiến Thức) - Cổ đông lớn yêu cầu Tòa án nhân dân TP.HCM mở thủ tục phá sản đối với CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (UPCoM: STT).  
 

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông lớn sở hữu 21,8% vốn STT cho rằng Công ty đã hoạt động không hiệu quả dẫn đến thua lỗ vượt vốn điều lệ, mất khả năng thanh toán.

Vì vậy, cổ đông này đã yêu cầu Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở thủ tục phá sản đối với Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

GNN Express phá sản, CEO chủ mưu cướp ngân hàng BIDV

Từng có thị phần nhất định trong giai đoạn thị trường chuyển phát nhanh tại Việt Nam còn sơ khai, GNN Express dưới sự điều hành của CEO Hoàng Ngọc đã rơi vào cảnh phá sản năm 2018.
 

Ra đời năm 2006 trong bối cảnh thị trường chuyển phát nhanh Việt Nam còn sơ khai, GNN Express từng là đơn vị chuyển phát có mạng lưới rộng khắp cả nước. Doanh nghiệp đã triển khai nhận hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM, Biên Hòa và Cần Thơ cùng mạng lưới chuyển phát đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bị yêu cầu mở thủ tục phá sản: Vận chuyển Sài Gòn Tourist nói gì?

(Kiến Thức) - Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist vừa lên tiếng trước thông tin ông Nguyễn Văn Hồng - thành viên HĐQT, cổ đông lớn của doanh nghiệp này yêu cầu TAND TP. HCM mở thủ tục phá sản đối với Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Văn Hồng, là thành viên Hội đồng quản trị và cũng là cổ đông lớn sở hữu 21,8% vốn Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (UPCoM: STT) yêu cầu TAND TP. HCM mở thủ tục phá sản đối với STT, mới đây STT đã lên tiếng phản hồi.
Bi yeu cau mo thu tuc pha san: Van chuyen Sai Gon Tourist noi gi?
CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist đang bên bờ vực phá sản? 
Theo đại diện STT, từ năm 2016 - 2020, ông Nguyễn Văn Hồng đã liên tục không thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên, thậm chí các vấn đề quan trọng như miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (mặc dù Thành viên BKS đã gửi đơn từ nhiệm từ năm 2016), các kế hoạch kinh doanh từ năm 2016 đến 2020 và việc tăng vốn điều lệ cho Công ty nhằm duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh của STT từ năm 2017 đến nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới