Kiểm soát cân nặng để tránh phình động mạch chủ

Google News

Bệnh lý phình động mạch chủ là bệnh lý nguy hiểm bởi nếu động mạch bị phình rất dễ vỡ và nguy hiểm đến tính mạng.

- Hỏi: Bệnh phình tĩnh mạch chủ là bệnh như thế nào? Xin cho biết thông tin về bệnh này? Lê Quốc Thái (nhà A22 tập thể Bộ GD&ĐT, ngõ 191/46 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).

 
PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Viện Tim mạch Quốc gia trả lời: Có lẽ ông đã nhầm về thuật ngữ bởi lẽ không có bệnh lý phình tĩnh mạch chủ (hoặc nếu có thì rất hiếm, là hình thức dị dạng ở động mạch).
 
Các bác sĩ tim mạch nhiều năm trong nghề cũng rất ít khi gặp trường hợp bệnh phình tĩnh mạch chủ. Chỉ có bệnh phình động mạch chủ ở người xơ vữa động mạch, cao huyết áp.
 
Nói chung, bệnh lý phình động mạch chủ là bệnh lý nguy hiểm bởi nếu động mạch bị phình rất dễ vỡ và nguy hiểm đến tính mạng.
 
Để phòng bệnh phình động mạch chủ, cần kiểm soát cân nặng, huyết áp, có lối sống lành mạnh như không hút thuốc lá, chăm vận động, kiểm soát và làm hạn chế tiến triển chứng xơ vữa động mạch... Khi có bệnh lý ở động mạch, cần đến điều trị ở bác sĩ chuyên khoa tim mạch để phòng các biến chứng.
 
PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)