Cá “tử thần” nhiều chưa từng thấy tại vùng ven biển TT-Huế

Thời gian gần đây, vùng biển gần bờ thuộc địa phương này xuất hiện rất nhiều cá nóc cực độc chuyên phá hoại ngư cụ, gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt hải sản.

Không riêng thị trấn Thuận An, loài cá nóc cực độc - được ví là cá “tử thần” gây chết người này - còn xuất hiện nhiều tại ven biển xã Phú Thuận, Phú Hải (Phú Vang) khiến người dân lao đao khi hoạt động nghề ngư trên biển. Ngư dân cho biết, cá nóc nhiều đến mức, cứ khoảng 10 con cá mắc lưới thì 6-7 con là cá nóc. Trong 10 tấn hải sản đánh bắt trên biển (chủ yếu cá nục), có đến 1 tấn là cá nóc. Không những vậy, mồi câu, lưỡi câu, cước chì, lưới vây của thuyền câu, thuyền vây đánh bắt trên biển thường xuyên bị cá nóc cắn đứt, phá nát, gây thiệt hại đáng kể về ngư cụ.
Ca “tu than” nhieu chua tung thay tai vung ven bien TT-Hue
Cá nóc cực độc xuất hiện nhiều bất thường ven biển TT-Huế không chỉ ảnh hưởng đánh bắt thủy sản mà gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa. 
Theo ông Hoàng Phước, cá nóc xuất hiện nhiều bất thường khiến sản lượng đánh bắt hải sản ven biển giảm đáng kể. Toàn thị trấn Thuận An hiện có khoảng 400 phương tiện đánh bắt trên biển, trong đó, hành nghề câu và lưới vây chiếm khoảng 50%, nên thiệt hại do cá nóc gây ra rất lớn. Tương tự, ngư dân các xã Phú Thuận, Phú Hải cũng chịu nhiều ảnh hưởng trong đánh bắt thủy sản do cá nóc gây ra. Cá nóc cực độc mắc lưới nhiều cũng gây nên nhiều quan ngại về an toàn thực phẩm. Phía Chi cục Thủy sản TT-Huế đã ghi nhận hiện tượng bất thường này. Tuy nhiên, nguyên nhân cá nóc nhiều một cách đột biến hiện chưa được xác định, có khả năng là do biến đổi khí hậu, thời tiết.
Trước thói quen người dân ven biển thường dùng cá nóc làm thực phẩm, xem đây là món khoái khẩu, cùng với lượng cá nóc mắc lưới nhiều như hiện nay, Sở Y tế TT-Huế khuyến cáo bà con không được chế biến, sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới mọi hình thức, vì đây là loài thủy sản cực độc, dễ gây chết người.
Được biết, cá nóc độc thường sống ở tầng đáy, sát đáy biển hay vùng cửa sông, đầm phá nước lợ. Cá có thân chắc, chiều dài từ 4 - 40cm, vây ngắn, đầu to, mắt lồi, thịt trắng. Trong cá nóc có thành phần độc tố chủ yếu là tetrodotoxins, thuộc nhóm độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm; độc tố tập trung nhiều ở gan, thận, tụỵ, cơ quan sinh dục và độc tính tăng mạnh vào mùa sinh sản.

Ăn cá nóc, nguyên chủ tịch UBND phường tử vong

Trong lúc đang nhậu lai rai với mồi nhắm là cá nóc, cả 3 người trong gia đình đau bụng dữ dội. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng 1 người đã không qua khỏi.

Ngày 27-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định xác nhận bệnh nhân Võ Cư (56 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đã tử vong do ngộ độc nặng sau khi ăn cá nóc; em ruột, con ruột ông Cư là ông Hiếu và anh Võ Phạm Thành Mến (25 tuổi) đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Cá nóc bán ở biển Quy Nhơn.
 Cá nóc bán ở biển Quy Nhơn.

Điểm nóng 24h: Bàng hoàng phát hiện hai chị em chết bất thường

(Kiến Thức) - Hai chị em chết bất thường ở Quảng Ninh, Bphone 2017 mạ vàng, Lâm Vinh Hải - Linh Chi nói gì về tin đồn chia tay... là những tin nóng 24h qua.

Bí ẩn cái chết của hai chị em trong căn biệt thự ở Quảng Ninh
Diem nong 24h: Bang hoang phat hien hai chi em chet bat thuong
Nguồn ảnh Trung tâm TT&VH Móng Cái. 

Có nên khuyến khích ăn côn trùng?

(Kiến Thức) - Thế giới đang khuyến khích ăn côn trùng để tiêu diệt bớt những loài gây hại và giảm nguy cơ của nạn đói.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhiều nơi những món này còn trở thành đặc sản. Mà là sợ sắp tới đây khéo rồi người ta sẽ nuôi côn trùng làm thức ăn cũng nên. Giống như mới đây nông dân Việt Nam đã nuôi đỉa để bán cho Trung Quốc. Cứ nghĩ đến những khu chuồng trại nuôi châu chấu, bọ xít mà kinh... rồi chắc cũng giống như những người nuôi đỉa kia, khi không bán được, họ lại thả ra thiên nhiên... Lúc đấy thì biết tính sao?

Đọc nhiều nhất

Tin mới