Bóng đá Đồng Nai trở lại V-League sau 11 năm chờ đợi

CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2026-2027

Cơn mưa trắng trời trên sân vận động Bình Phước chiều 30-5 vẫn không thể làm giảm bầu không khí hân hoan trong ngày CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2026-2027. Sự kiện này cũng đánh dấu việc trở lại của bóng đá Đồng Nai ở sân chơi cao nhất Việt Nam sau 11 năm chờ đợi.

Trong ngày hân hoan này, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện cuối mùa giải 2024-2025, khi CLB Trường Tươi Đồng Nai gây bất ngờ vì chủ động từ chối cơ hội góp mặt ở V-League do CLB Quảng Nam giải thể.

Khi "cờ đến tay", đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn lựa chọn con đường chinh phục V-League bằng thực lực. Quyết định của họ khi đó gây nhiều tranh luận nhưng giờ đã mang đến cái kết ngọt ngào cho người hâm mộ và ông bầu Phạm Hương Sơn sau quá trình đầu tư đầy tâm huyết.

Chiến thắng 3-0 trước CLB Long An chiều 30-5 giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai nâng tổng điểm lên 50 sau 21 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm và sớm đăng quang Giải Hạng nhất quốc gia trước một vòng đấu. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng khép lại mùa giải với kết quả 15 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ 1 thất bại.

Công Phượng (phải) và CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ góp mặt tại V-League mùa giải 2026-2027
Công Phượng (phải) và CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ góp mặt tại V-League mùa giải 2026-2027

Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ với CLB Trường Tươi Đồng Nai mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá địa phương trong giai đoạn mới, sau khi Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập. Sau nhiều năm vắng bóng ở sân chơi đỉnh cao, bóng đá Đồng Nai đã tìm lại vị thế bằng chính thực lực, đồng thời mang đến thêm sức sống và tính cạnh tranh cho bóng đá khu vực phía Nam tại V-League.

Công Phượng trở lại V-League

Một năm trước, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thất bại ở trận play-off thăng hạng V-League. Không nản lòng, ông Phạm Hương Sơn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, đưa về HLV Nguyễn Việt Thắng cùng hàng loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Hữu Tuấn, Văn Sơn hay Hồ Thanh Minh.

Sự lựa chọn ấy đã được đền đáp xứng đáng khi HLV Nguyễn Việt Thắng có mùa giải thứ hai liên tiếp đưa một đội bóng Hạng nhất lên V-League, sau thành công cùng CLB Ninh Bình mùa trước. Chức vô địch Giải Hạng nhất lần này còn mang ý nghĩa với nhiều cầu thủ trưởng thành từ HAGL JMG.

Sau hơn một thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp, Công Phượng và Xuân Trường lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp vô địch cấp CLB. Với Minh Vương, đây cũng là lần hiếm hoi anh được tận hưởng niềm vui của một mùa giải thành công thay vì những cuộc chiến trụ hạng kéo dài.

Ở tuổi 31, những cầu thủ từng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam đã tìm thấy thành quả từ một lựa chọn nhiều đánh đổi khi chấp nhận xuống chơi ở Hạng nhất. Công Phượng bày tỏ: "Một số đồng nghiệp của tôi sau khi rời HAGL gia nhập các đội bóng phía Bắc đã có được chức vô địch. Bây giờ, tôi với Xuân Trường, Minh Vương lần đầu tiên có chức vô địch nên rất vui. Nhưng đây chỉ là Hạng nhất, do vậy chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được thành quả cao hơn ở tương lai".

CLB Trường Tươi Đồng Nai sớm giành vé thăng hạng trực tiếp, CLB Bắc Ninh cũng chắc chắn cán đích ở vị trí á quân để giành quyền dự trận play-off lên V-League 2026-2027. Đối thủ của Bắc Ninh sẽ là đội xếp thứ 13 V-League 2025-2026, với 4 CLB đang phải đua trụ hạng gồm PVF-CAND, Đà Nẵng, Becamex TP HCM và HAGL.

Bắc Mỹ siết kiểm soát Ebola trước thềm World Cup

Mỹ, Mexico và Canada áp dụng biện pháp hạn chế đi lại liên quan Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thềm World Cup 2026.

Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến Ebola đối với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao tại châu Phi.

Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trong thời gian giải đấu diễn ra.

Budapest chào đón trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG

Hơn 200.000 người hâm mộ dự kiến đổ về Budapest, biến sự kiện thành 'cơn địa chấn du lịch' lớn nhất của thành phố trong lịch sử.

Trận chung kết Champions League 2025 - 2026 tại Budapest không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng đá. Đây được xem là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và đặc biệt quan trọng đối với thể thao, thành phố cũng như đời sống văn hóa của Hungary.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện trước giờ bóng lăn. Các xe tải truyền hình đã bắt đầu xuất hiện quanh sân vận động, khu vực lễ hội người hâm mộ kéo dài bốn ngày tại Quảng trường Anh hùng (Heroes' Square) gần như đã sẵn sàng, trong khi ngành dịch vụ - khách sạn đang tăng tốc để đón "sự kiện du lịch của năm".

Trọng tài V-League tưởng tượng ra 11m nhận án phạt nặng

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ mắc sai lầm nghiêm trọng khi thổi phạt đền với cầu thủ Thể Công Viettel trong trận hòa PVF-CAND 1-1 ở vòng 24 V-League 2025/26.

Sáng 27/5, VFF chính thức có văn bản phản hồi CLB Thể Công Viettel liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 LPBank V-League. Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Trước đó, ở phút 20, từ đường chuyền của đồng đội, sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, Hà Văn Việt (PVF-CAND) của đội PVF-CAND ngã trong vòng cấm của Thể Công Viettel. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ đội khách tự vấp ngã chứ không có ai tác động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới