Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc

Ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism).

Tháp tùng Bộ trưởng có ông Đoàn Thanh Song - Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Thu Phương. Về phía UN Tourism có ông Beka Jakeli - Trưởng Ban Đối ngoại, bà Sandra Carvao - Trưởng Ban Thông tin Thị trường, Chính sách và Cạnh tranh và các cán bộ thuộc Văn phòng Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương.

z7070596638066-14b9b.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm và làm việc tại Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc.

Tại buổi làm việc, rà soát các kết quả hợp tác Việt Nam - UN Tourism, ông Beka Jakeli - Trưởng Ban Đối ngoại trân trọng chào mừng, khẳng định chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có ý nghĩa lịch sử. Tổng Thư ký và Lãnh đạo Cấp cao UN Tourism đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng nhất thế giới này về du lịch, khẳng định ngay từ khi gia nhập UNWTO (nay là UN Tourism) kể từ năm 1981 đến nay, Việt Nam đã thể hiện vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm, thường xuyên tổ chức các sự kiện quan trọng của du lịch thế giới nói riêng và UN Tourism nói chung.

Đặc biệt, tháng 12/2024 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức thành công 2 sự kiện quan trọng của UN Tourism, đó là Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ hai và Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất, trong đó xây dựng, triển khai định hướng, ưu tiên trên quy mô toàn cầu về du lịch nông thôn, qua đó tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, tăng cường gắn kết, cộng hưởng giữa ngành du lịch và nông nghiệp, góp phần phát triển, thay đổi diện mạo của khu vực nông thôn, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân, trong đó có phụ nữ, hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Chương trình Nghị sự 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam quan tâm tăng cường hợp tác với Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, kiến nghị quan điểm, định hướng phát triển hợp tác Việt Nam - UN Tourism cần được triển khai theo phương châm: “Càng phối hợp, càng hiểu nhau, càng thiết thực và càng hiệu quả”, trong đó tập trung tận dụng, phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được các kết quả hợp tác tối ưu nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn UN Tourism đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất vào tháng 12/2024 vừa qua tại tỉnh Quảng Nam, qua đó cộng hưởng, phát huy mạnh mẽ sự tương đồng về chủ trương, nhận thức, từ đó đi đến hoạt động phối hợp cụ thể giữa Việt Nam và UN Tourism về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đặc biệt, quan điểm của Việt Nam “làng, xã mạnh thì đất nước sẽ mạnh, thịnh vượng, hùng cường”, cũng như định hướng, mong muốn phát triển các thương hiệu của Việt Nam về du lịch nông thôn, trong đó có các danh hiệu Làng Du lịch tốt nhất do UN Tourism công nhận đều tập trung, gắn bó chặt chẽ với xu hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm trên thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ với UN Tourism về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững, mô hình gắn kết du lịch và văn hóa hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, trong đó một số quốc gia mong muốn được nghiên cứu, áp dụng.

000.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà ông ông Beka Jakeli - Trưởng Ban Đối ngoại UN Tourism.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam đã thực sự vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có của Đại dịch Covid 19 và đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian vừa qua, trong đó hướng đến mục tiêu đón từ 22-23 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2025. Du lịch đã thực sự trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Về định hướng hợp tác trong thời gian sắp tới, hai bên đã trao đổi về việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe; thực hiện quy hoạch du lịch trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, thành phố trong cả nước; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các nền tảng, tận dụng các tiến bộ, thành tựu về phát triển khoa học, công nghệ; hợp tác trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật Du lịch…

Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đã trân trọng chuyển lời mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ ba và Lễ trao giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, tổ chức từ ngày 17-18/10/2025 tại Hồ Châu, Trung Quốc và Phiên họp lần thứ 26 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, tổ chức từ 07 - 11/11/2025 tại thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt một thế kỷ qua.

Trong cuộc trao đổi với Văn Hóa nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt một thế kỷ qua.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, Bộ trưởng chia sẻ tầm nhìn và giải pháp để báo chí Việt Nam phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên số.

Chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Cục Báo chí

Ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

Theo đó, Cục Báo chí thuộc Bộ VHTTDL (trước đây thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực báo in và báo điện tử.

Cục được giao chủ trì, phối hợp xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực báo in, báo điện tử và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Bộ trưởng.
Chuc nang, quyen han va co cau to chuc moi cua Cuc Bao chi
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Lê Hải Bình, Thứ trưởng Phan Tâm cùng cán bộ, nhân viên Cục Báo chí. Ảnh: Báo Văn hóa
Thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép nhập khẩu báo in cho các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí và các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí…

Trình Bộ trưởng quyết định đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí được thực hiện bằng phương tiện in, sản phẩm được sản xuất để phát hành đến bạn đọc có chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh liên quan đến hoạt động báo chí.

Thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng hoạt động báo chí trong lĩnh vực báo chí thuộc các cơ quan báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Hội Nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí.

Ngoài ra, Cục tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công phụ trách lãnh đạo các cơ quan báo chí theo quy định của Đảng và quy định pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua theo lĩnh vực; tổ chức các giải thưởng trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Về mặt thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước, Cục Báo chí có các nhiệm vụ sau:

Quản lý nhà nước về báo chí để kiến tạo cho sự phát triển

Sáng 7/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Cục Báo chí.

Sáng 7/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Cục Báo chí. Cùng dự còn có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do.
Quan ly nha nuoc ve bao chi de kien tao cho su phat trien
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc với Cục Báo chí. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.