Bí ẩn gây sốc công ty thầu đường ống nước Sông Đà

Báo chí đã vào cuộc và phát hiện nhiều điều bất ngờ liên quan tới vụ việc công ty Trung Quốc thắng thầu dự án đường ống nước sông Đà 2.

Liên quan tới vụ việc Công ty TNHH Sản xuất ống gang dẻo Xinxing (công ty Trung Quốc) thắng thầu trong vụ cấp đường ống cho dự án đường ống nước sông Đà 2, sau khi vào cuộc, Dân Việt đã phát hiện ra khá nhiều điều bất ngờ.
Theo ông Trương Quốc Dương - Phó Giám đốc Công ty CP Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) là chủ đầu tư dự án, trong quá trình mời thầu cung cấp đường ống nước và phụ kiện cho dự án cấp nước Sông Đà 2, đã có 21 đơn vị mua hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, chỉ có 4 công ty nộp hồ sơ dự thầu.
Bi an gay soc cong ty thau duong ong nuoc Song Da
Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 17. Ảnh: I.T.
Đó là Công ty Hydrochina Corporation (Trung Quốc), Công ty Saint - Gobain PAM (Pháp), Công ty TNHH Sản xuất ống gang dẻo Xinxing và Liên danh Jindal Saw Ltd - Newtatco (Ấn Độ - Việt Nam). Đại diện của Pháp và một nhà thầu Trung Quốc đã bị loại khi mở hồ sơ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật dự thầu.
Tiếp đó Liên danh Jindal Saw – Newtatco lại bị loại với lý do “không có hợp đồng tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu”. Điều này giúp cho Công ty TNHH Sản xuất ống gang dẻo Xinxing của Trung Quốc trở thành nhà thầu duy nhất đáp ứng được yêu cầu về năng lực kinh nghiệm. Và Xinxing nghiễm nhiên trở thành nhà thầu duy nhất lọt vào vòng mở hồ sơ đề xuất tài chính cho gói thầu cung cấp ống nước cho dự án.
Sau khi nhà thầu Xinxing trở thành ứng viên duy nhất vào vòng xét hồ sơ đề xuất tài chính, ngày 18/12/2015, chủ đầu tư đã tiến hành mở hồ sơ của nhà thầu này để xét duyệt. Tổ chuyên gia xét duyệt gồm 10 thành viên thực hiện đánh giá.
Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do bà Phạm Minh Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu ký thể hiện rõ, hồ sơ đề xuất tài chính của Công ty TNHH Ống gang dẻo Xinxing được đánh giá là hợp lệ. Tuy nhiên, có 3/10 chuyên gia đã đánh giá nhà thầu này "không đạt", trong đó bao gồm ý kiến của cả Tổ trưởng Tổ chuyên gia.
Cụ thể, theo các chuyên gia này, hồ sơ của nhà thầu Trung Quốc không đáp ứng được 3 nội dung chính. Thứ nhất là giá dự thầu biểu hiện điều kiện, gây bất lợi cho chủ đầu tư, điều kiện thanh toán, trách nhiệm của chủ đầu tư. Thứ hai là vấn đề trách nhiệm của nhà thầu sau giao hàng (không nêu chi phí cấu thành giá dự thầu) có thể ảnh hưởng đến việc bảo đảm chất lượng hàng hóa đến chân công trình. Thứ ba là việc ủy quyền của nhà thầu Xinxing không thể hiện được đầy đủ năng lực và tính chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, rốt cuộc, hồ sơ của nhà thầu Trung Quốc vẫn được đánh giá "Đạt" bởi kết quả được tính theo đa số!
Dù nhà thầu Trung Quốc được lựa chọn, nhưng Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu vẫn lưu ý Viwasupco rằng "tiêu chuẩn đánh giá của hồ sơ mời thầu chưa quy định nội dung đánh giá liên quan đến dây chuyền công nghệ, thiết bị sản xuất".
“Nếu chỉ dựa trên hồ sơ mời thầu và thực hiện đánh giá theo khía cạnh xem xét hồ sơ tài liệu thì có thể dẫn đến loại bỏ những nhà thầu có năng lực, tiềm năng để thực hiện dự án dẫn đến giảm tính hiệu quả cạnh tranh, kinh tế và sự thành công của dự án” – nhận định của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu.
Xem video “Kỳ tích” 12 lần vỡ đường ống nước sông Đà:

Lật mặt mánh giăng bẫy của nhà thầu Trung Quốc

TS. Nguyễn Thành Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả chia sẻ những "kinh nghiệm" và "bẫy thầu" của các nhà thầu Trung Quốc.

Người tiêu dùng phát hoảng Maccoffee café Phố ''mất vệ sinh''

(Kiến Thức) - Maccoffee café Phố không đảm bảo vệ sinh - một thương hiệu lớn như vậy lại bán hàng kém chất lượng, thử hỏi người tiêu dùng sao không hoang mang và cần tẩy chay chứ.

Liên quan vụ việc MacCoffee café Phố không đảm bảo vệ sinh, Cục An toàn thực phẩm cho biết, công ty TNHH FES (Việt Nam) (địa chỉ: Số 11, Đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương) bị xử phạt 200 triệu đồng vì bán ra thị trường 02 lô sản phẩm thực phẩm Maccoffee café Phố cà phê sữa đá (lô sản xuất ngày 09/12/2015 và 10/12/2015) không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm.
Nguoi tieu dung phat hoang Maccoffee cafe Pho mat ve sinh
 Hình ảnh sản phẩm Maccoffee Cafe Phố - cà phê sữa đá.

Rợn người hình ảnh “tân trang” thịt bò bẩn

(Kiến Thức) - Vì lợi nhuận, bất chấp hậu quả sức khỏe của người mua, không ít tiểu thương chế biến, "tân trang" thịt bò bẩn thành hàng bắt mắt, bán được giá.

Ron nguoi hinh anh tan trang thit bo ban
Thịt bò bẩn vẫn được các tiểu thương bán ra thị trường rất nhiều sau khi chế biến, ngâm tẩy hóa chất sao cho đẹp mắt. Tháng 9/2015, thông tin trên báo Người lao động cho biết, một cơ sở hế biến bò viên bẩn (ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) đã bị phát hiện sử dụng các chất độc hại để bảo quản sản phẩm. Để chống mốc cho món bò viên, cơ sở này còn dùng chất bảo quản có tên là Sodium Benzoate của Trung Quốc- một chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm có nguyên liệu thịt. Ảnh: NLĐ.
Ron nguoi hinh anh tan trang thit bo ban-Hinh-2
Gần 2,5 tấn thịt bò, nội tạng gia cầm và các chất phụ gia được chế biến trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, nền nhà dơ bẩn, nhớp nháp. Trong đó, có khoảng 1,5 tấn bò bẩn chuẩn bị bán ra thị trường cho các quán bán hủ tiếu, quán ăn bình dân. Ảnh: NLĐ.
Ron nguoi hinh anh tan trang thit bo ban-Hinh-3
Khiếp sợ hơn, tháng 3/2016, Chi cục QLTT TP HCM đã phát hiện một vụ thịt trâu bò đông lạnh ngâm hóa chất tại ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Toàn bộ số thịt bò và thịt trâu đều đã bốc mùi hôi thối, mốc và được chủ cơ sở này ngâm ướp hóa chất. Ảnh minh họa.
Ron nguoi hinh anh tan trang thit bo ban-Hinh-4
Mánh khoé và thủ đoạn trong việc "hô biến" thịt bò ôi thành thịt bò tươi ngon là ngâm hóa chất. Sau khi ngâm hóa chất, thịt sẽ có màu đỏ giống thịt bò, được mang đi bán cho các nhà hàng, quán ăn chế biến món bò kho. Ảnh: Zing.
Ron nguoi hinh anh tan trang thit bo ban-Hinh-5
Đây không phải lần đầu người tiêu dùng Việt kinh hãi khi hàng loạt vụ việc làm giả thịt bò, ngâm thịt với hóa chất độc hại bị phanh phui. Tháng 2/2016, chi cục thú y TP HCM phát hiện cơ sở sản xuất hàng giả của Công ty TNHH Bính Hạnh tại 209/14 Lê Văn Sỹ, phường 13, Q.3, TP HCM đang chế biến thịt heo thành thịt bò. Thịt heo mua về được sơ chế rồi ngâm vào dung dịch huyết bò pha với hóa chất Metabisulfite. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ron nguoi hinh anh tan trang thit bo ban-Hinh-6
Với thủ đoạn này, mỗi ngày cơ sở này bán ra thị trường khoảng 500 - 600kg thịt ngâm hóa chất, với giá tiền từ 135.000 đồng - 140.000 đồng. Hình ảnh rùng mình khi chậu hịt heo (bên phải) ngâm hóa chất thành thịt bò (bên trái). Ảnh: Tuổi Trẻ. 
Ron nguoi hinh anh tan trang thit bo ban-Hinh-7
 Thậm chí, thịt bò ôi thiu, để lâu ngày vẫn có thể bán được nếu hạ giá và "tân trang" bằng cách bôi tiết lên cho miếng thịt đỏ au. Ảnh: VTC 16.

Đọc nhiều nhất

Tin mới