Bé không tăng cân, nên đổi sữa nào?

(Kiến Thức) - Những tháng trước bé tăng cân tốt nhưng bây giờ thấy không tăng nữa. Em muốn chuyển sữa cho bé.

Câu hỏi: Bé nhà em 9 tháng, nặng 7,6 kg, cao 66 cm, khi sinh bé được 3,1 kg. Bé uống sữa 5 - 6 lần, mỗi lần 130 ml. Bé có bị suy dinh dưỡng không? Những tháng trước bé có tăng cân tốt nhưng bây giờ thấy không tăng nữa. Em muốn chuyển sữa Optimum cho bé nhưng không biết có nên không? Có phải bé không hạp sữa không?
Trả lời:
Nếu là bé trai thì cân nặng của bé ở mức dọa suy dinh dưỡng, nếu là bé gái thì cân nặng của bé ở mức bình thường; chiều cao theo tuổi của bé ở mức dọa suy dinh dưỡng( chưa suy dinh dưỡng , nhưng thiếu so với chuẩn theo tuổi).
Ở tháng tuổi này lượng sữa cho bé khoảng 700-800ml/ngày là đủ theo nhu cầu lứa tuổi của bé, bạn có thể cho bé chuyển sang dùng dielac Optimum Step 2, sản phẩm hỗ trợ hệ tiêu hóa với công thức có thàng phần đạm dễ thủy phân giúp bé tiêu hóa và hấp thu dễ dàng hơn. Tuy nhiên việc tăng cân của bé giai đoạn này còn phụ thuộc khẩu phần ăn đi cùng và sức khỏe ổn định sẽ giúp bé dễ tăng cân hơn.
Bạn có thể cho bé khám dinh dưỡng để được hỗ trợ thêm.
BS Ngọc Thanh
Trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng Vinamilk

Chọn món ăn sáng đủ dinh dưỡng cho trẻ mùa lạnh

(Kiến Thức) - Những món ăn mùa đông cho trẻ em miền Bắc dưới đây vừa ngon miệng lại giúp bé tăng cường miễn dịch.

nhung mon an mua dong cho tre em mien bac hinh anh
Cháo gà: Cháo gà nóng là một trong những món ăn đã có từ xưa, đây là loại cháo rất tốt cho các bệnh cảm lạnh và viêm họng không chỉ đối với người lớn mà còn có công dụng với cả trẻ nhỏ. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, cháo gà có đặc tính kháng viêm, giảm sự di chuyển của bạch cầu trung tính - các tế bào miễn dịch kích thích sự phát triển của chất nhầy không có lợi. 

Trẻ gần 6 tháng tuổi ăn váng sữa được chưa?

(Kiến Thức) - Con em 5,5 tháng tuổi, vậy ở độ tuổi này có thể tập cho bé ăn váng sữa được chưa?

Câu hỏi: Em có bé gái 5.5 tháng, đang tập ăn dặm bột Ri - Dielac Alpha gạo sữa của Vinamilk, ngày cho ăn 1 lần. Bây giờ em muốn cho bé tập ăn thêm sữa chua Su Su, phô mai của Vinamilk được không? Ở độ tuổi này cho tập ăn váng Sữa được chưa? 
Trả lời:

Sai lầm của mẹ khi thay rau bằng hoa quả

(Kiến Thức) - Cuộc chiến con ăn rau luôn luôn làm các mẹ phải đau đầu. Nhiều mẹ, con không chịu ăn rau và thay hẳn bằng trái cây. 

Tuy hoa quả và rau đều chứa nhiều chất xơ nhưng chúng là hai loại thực phẩm có thành phần dinh dưỡng khác nhau, nếu chỉ ăn một trong hai loại đó thì cơ thể sẽ không đủ chất.
 Tuy hoa quả và rau đều chứa nhiều chất xơ nhưng chúng là hai loại thực phẩm có thành phần dinh dưỡng khác nhau, nếu chỉ ăn một trong hai loại đó thì cơ thể sẽ không đủ chất. 
Trong rau, hàm lượng vitamin và các chất khoáng cao hơn trái cây nhiều. Ví dụ hàm lượng caroten, các loại vitamin, khoáng chất trong rau giền cao gấp 2-6 lần trong cam, chanh.
 Trong rau, hàm lượng vitamin và các chất khoáng cao hơn trái cây nhiều. Ví dụ hàm lượng caroten, các loại vitamin, khoáng chất trong rau giền cao gấp 2-6 lần trong cam, chanh.
Các chất xơ trong rau còn có tác dụng chống táo bón ở trẻ. Một số loại rau gia vị còn có tác dụng chữa trị nhiều bệnh và là nguồn kháng sinh thực vật rất quí như: hành, cà rốt, tỏi, tía tô…miễn dịch cơ thể chống cảm, ho khi trời lạnh.
Các chất xơ trong rau còn có tác dụng chống táo bón ở trẻ. Một số loại rau gia vị còn có tác dụng chữa trị nhiều bệnh và là nguồn kháng sinh thực vật rất quí như: hành, cà rốt, tỏi, tía tô…miễn dịch cơ thể chống cảm, ho khi trời lạnh.
Rau còn là nguồn chất sắt quan trọng. Chất sắt trong rau được cơ thể hấp thu tốt hơn sắt ở các hợp chất vô cơ. Các loại rau đậu, xà lách là nguồn mangan dồi dào cho trẻ.
Rau còn là nguồn chất sắt quan trọng. Chất sắt trong rau được cơ thể hấp thu tốt hơn sắt ở các hợp chất vô cơ. Các loại rau đậu, xà lách là nguồn mangan dồi dào cho trẻ.   
Với những trẻ lười ăn cơm, bữa ăn có rau có thể sẽ đem lại cảm giác ăn tốt hơn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng tiết dịch của dạ dày, đặc biệt là các loại rau, gia vị. Vì thế, không nên thay thế rau bằng hoa quả.
Với những trẻ lười ăn cơm, bữa ăn có rau có thể sẽ đem lại cảm giác ăn tốt hơn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng tiết dịch của dạ dày, đặc biệt là các loại rau, gia vị. Vì thế, không nên thay thế rau bằng hoa quả.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới