Bắt nữ giám đốc lừa đảo hơn chục tỷ đồng ở Sơn La

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ giám đốc công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Sơn La nhận được đơn của ông Lương Như Thanh - Giám đốc công ty TNHH Thành Công - Biên Hòa, tố giác bà Trần Thị Hà (sinh năm 1980, trú tại tổ 13, phường Quyết Thắng, TP Sơn La), Giám đốc Công ty cổ phần thương mại nông nghiệp hữu cơ Tây bắc, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của đối tượng là thông qua việc đưa ra những thông tin gian dối và Cung cấp giấy CO giả để chiếm đoạt số tiền 11,58 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền trên, Hà đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Bat nu giam doc lua dao hon chuc ty dong o Son La

Công an đọc lệnh bắt Trần Thị Hà (áo kẻ ngang).

Trước đó, ngày 24/1, Trần Thị Hà bị Tòa án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xét xử tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 1/6/2022, Hà bị Tòa án nhân dân TP Sơn La xét xử phạt tiền 30 triệu đồng về tội Sử dụng giấy tờ giả của Cơ quan tổ chức.

Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin những ai có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng Trần Thị Hà thì thông tin cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Công an tỉnh Sơn La theo số điện thoại 0912.351.352 để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Không vay tiền vẫn bị gọi điện đòi nợ: Người dân cần xử lý thế nào?

Công an Quảng Ninh vừa khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đòi nợ mặc dù không vay tiền.

Ngày 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua có nhiều trường hợp người dân dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các ứng dụng (app) cho vay tiền nhưng lại bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội.
Điển hình, ngày 18/8/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được Đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1970, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị một số đối tượng thường xuyên gọi điện chửi bới, đe doạ, đòi nợ với lý do chồng chị N.T.H (hiện đang là lãnh đạo một doanh nghiệp) cùng với công nhân vay của nhóm người này số tiền 150.000.000 đồng nhưng không trả. Chị N.T.H cho biết gia đình chị không nợ ai số tiền trên, điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, gây hoang mang, lo sợ cho gia đình chị N.T.H.

Dấu hiệu nhận biết chiêu trò lừa đảo thông qua hợp đồng góp vốn

Với miếng mồi là lời hứa lợi nhuận, lãi suất béo bở, hàng loạt doanh nghiệp núp mác kinh doanh bất động sản đã đánh vào "tử huyệt" lòng tham, khiến không ít người mắc bẫy...

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo núp dưới vỏ bọc là những doanh nhân giàu có để chiếm đoạt tiền góp vốn đầu tư vào các dự án. Hình thức lừa đảo hợp tác kinh doanh của các đối tượng là một thủ đoạn khá mới, cho dù các bị hại có lưu lại được sao kê chuyển khoản cho các đối tượng, nhưng để khẳng định hành vi của chúng là lừa đảo thì không hề đơn giản.
Dau hieu nhan biet chieu tro lua dao thong qua hop dong gop von
Ảnh minh hoạ.

Công an tỉnh Bắc Giang nhận đơn tố “Ana Dương” lừa tiền tỉ

Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được một đơn trình báo tố cáo việc bị N.T.V.A. (27 tuổi, quê huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã nhận được một đơn trình báo của anh N.H.N (SN 1984, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM) tố cáo việc bị N.T.V.A. (27 tuổi, quê huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo anh N, ngày 14/2, V.A chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một Cục thuộc Bộ Công an. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới