Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam chống dịch COVID-19 hiệu quả

(Kiến Thức) - Trong bài viết gần đây, tờ báo Business Insider (Mỹ) đã ca ngợi thành tựu chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Business Insider dẫn bảng xếp hạng của Viện nghiên cứu Lowy (Australia) khẳng định, Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ thành công trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, chỉ sau New Zealand.
Ông Kamal Malhotra, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc, thậm chí cho rằng "Việt Nam đáng lẽ phải xếp trên cả New Zealand" về thành công trong chống dịch COVID-19.
Bao My ca ngoi Viet Nam chong dich COVID-19 hieu qua
Tờ Business Insider đã ca ngợi Việt Nam thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty.
Điều phối viên Malhotra nhận định Việt Nam thành công trong cuộc chiến chống đại dịch nhờ 3 yếu tố gồm truy vết tiếp xúc, chiến lược xét nghiệm có chọn lọc và thông điệp tuyên truyền rõ ràng.
Với vị trí địa lý và quy mô dân số, Việt Nam lẽ ra có nguy cơ trở thành một điểm nóng về COVID-19. Song, thông qua sử dụng mô hình chống dịch chi phí thấp và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cơ bản như thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang, Việt Nam đã kiểm soát được dịch trong vòng vài tháng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận chưa đến 2.400 ca mắc COVID-19 và 35 trường hợp tử vong.
Business Insider nhấn mạnh, không quốc gia nào với quy mô dân số tương tự có hiệu quả chống dịch như của Việt Nam. Chẳng hạn như, theo số liệu của John Hopkins, với dân số 102 triệu dân, Ai Cập đã ghi nhận hơn 176.000 ca mắc COVID-19, hay Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 24.000 ca trong số 89 triệu dân.
Bao My ca ngoi Viet Nam chong dich COVID-19 hieu qua-Hinh-2
 Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trong một khu cách ly ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) ngày 20/3/2020. Ảnh: Getty. 
Business Insider nhắc lại, thay vì phong tỏa toàn bộ đất nước, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cho triển khai các biện pháp giãn cách xã hội khắp toàn quốc trong hai tuần hồi tháng 4/2020. Đến đầu tháng 5, người dân trên khắp Việt Nam đã hầu như có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)

Theo tờ báo Mỹ, người dân Việt Nam đang học cách sống trong trạng thái bình thường mới, song vẫn được khuyến khích tuân thủ nghiêm giãn cách xã hội và đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm virus.
"Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng, thực hiện các biện pháp ứng phó dịch quyết liệt, cơ bản nhưng không hề đơn giản. Khi người dân tin tưởng Chính phủ, họ sẽ làm theo những điều mà Chính phủ nói", Guy Thwaites, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm làm việc tại một trong các bệnh viện chủ chốt được Chính phủ Việt Nam chọn làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, nói.

Đột nhập ngôi nhà “mỏng nhất nước Anh”, bất ngờ bên trong

(Kiến Thức) - Ngôi nhà "mỏng nhất nước Anh" này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người bất ngờ khi bước vào bên trong.

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong
Theo Metro, "ngôi nhà mỏng nhất nước Anh" tọa lạc gần ga tàu điện ngầm Goldhawk Road ở phía Tây London. (Nguồn ảnh: Metro)
 
Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-2
Được biết, ngôi nhà đặc biệt này có 5 tầng. 
Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-3
 Ngôi nhà này từng là một cửa hàng mũ thời Victoria. Khi đó, các tầng trên của ngôi nhà được sử dụng làm kho chứa hàng hóa và khu sinh hoạt.

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-4
Ngôi nhà này từng qua tay nhiều chủ sở hữu. Vào những năm 1990, nhiếp ảnh gia thời trang Juergen Teller đã mua ngôi nhà này. Diễn viên Simon Woods từng sống ở đây từ năm 2006 đến năm 2008. Hiện tại, ngôi nhà đang được rao bán với giá khoảng 1,3 triệu USD. Ảnh: Phòng khách ấm cúng trong ngôi nhà.

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-5
"Ngôi nhà này đắt hơn bởi ở đây có mọi thứ", một công ty bất động sản cho biết.

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-6
Không ít người chắc hẳn sẽ cảm thấy bất ngờ khi bước vào bên trong căn nhà này. Ảnh: Khu nhà ăn tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-7
 Một khu vườn nhỏ trong khuôn viên ngôi nhà.

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-8
Không gian thư giãn. 

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-9
Phòng ngủ trong ngôi nhà mỏng nhất ở nước Anh. 

Dot nhap ngoi nha “mong nhat nuoc Anh”, bat ngo ben trong-Hinh-10
Khu nhà tắm sạch sẽ.  

Tái dương tính với COVID-19 sau nhiều tháng khỏi bệnh

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở Trung Quốc tái nhiễm COVID-19, sau khi đã hồi phục được 4 tháng.

Theo Global Times ngày 13/8, một bệnh viện ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã làm xét nghiệm cho người đàn ông đến từ tỉnh Cát Lâm hôm 10/8. Kết quả cho thấy, người này tái dương tính với COVID-19 mà không có triệu chứng, chỉ vài tháng sau khi hồi phục.
Trước đó, hồi tháng 4/2020, người đàn ông được xác định là một ca mắc COVID-19 "nhập khẩu". Sau thời gian điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Cát Lâm, bệnh nhân này đã hồi phục và được xuất viện.

Video: Hình ảnh trong bệnh viện tuyến đầu Italia quá tải đến mức "vỡ trận"

(Kiến Thức) - Bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo (khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Italia) gần như "vỡ trận" khi số lượng ca dương tính Covid-19 tăng theo từng giờ.

Bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo - tâm dịch của Italia gần như vỡ trận vì số ca dương tính tăng quá nhanh - Nguồn: CGTN

Bác sĩ gây mê Lorenzo Grazioli làm việc tại bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo chia sẻ: “Tôi chưa từng đối diện với nhiều áp lực thế này trong cuộc đời mình. Tôi là một bác sĩ gây mê nên thường xuyên đối mặt với những tình huống hiểm nghèo, những quyết định đầy căng thẳng và cả những bệnh nhân nguy kịch không được điều trị nhưng tôi có thể thay đổi kết cục của họ. Tuy nhiên ở thời điểm này, tôi nhận ra rằng khả năng của mình là có giới hạn. Thậm chí, dù ở đây chúng tôi có đến 100 bác sĩ gây mê và đều đang làm hết sức mình nhưng cũng có thể sẽ là không đủ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.