Ba trung đoàn phòng không Ukraine "đầu quân" về Crimea

(Kiến Thức) - Các trung đoàn phòng không "đầu quân" về Crimea được trang bị 20 hệ thống tên lửa Buk và 30 hệ thống S-300PS.

Phát ngôn viên chính phủ Crimea thông báo, 3 trung đoàn phòng không Ukraine đã tuyên bố đứng về phía chính quyền Khu tự trị Crimea chống lại chính phủ mới ở Kiev.
Theo thông tin từ chính phủ Crimea, 3 đơn vị nói trên bao gồm Trung đoàn tên lửa phòng không 50, 55 và 147. Các trung đoàn này lần lượt được triển khai ở các thành phố Evpatoria, Feodosia và Fiolenta. Có tổng cộng 700 sĩ quan đang phục vụ tại 3 trung đoàn nói trên.
“3 đơn vị phòng không vừa tuyên bố đứng về phía chính phủ Crimea được trang bị 20 hệ thống tên lửa tầm trung Buk và hơn 30 hệ thống tên lửa  tầm xa S-300PS”, RT đưa tin.
Hệ thống phòng không của Ukraine.
 Hệ thống phòng không của Ukraine.
Trong một động thái liên quan, tại Moscow, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội tham gia tập trận quân sự ở miền tây và miền trung nước Nga quay trở về căn cứ.
Theo phát ngôn viên của tổng thống Dmitry Peskov, ông Putin đã ban hành lệnh trên sau khi xem xét báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc cuộc tập trận đã hoàn thành thành công.
Tuần trước, đích thân Tổng thống Putin đã bất ngờ ra lệnh tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ Nga. Cuộc tập trận huy động 150.000 binh sĩ, 90 máy bay, 880 xe bọc thép, 80 tàu chiến và các trang thiết bị cũng như các loại khí tài khác.

BBC: Nga ra tối hậu thư cho lính Ukraine ở Crimea

(Kiến Thức) - Phía quốc phòng Ukraine cáo buộc rằng, Nga đã ra tối hậu thư đầu hàng đối với lực lượng lính Ukraine đang đóng ở Crimea.

Theo đó, một số nguồn thông tấn đưa tin rằng, Tư lênh Hạm đội Biển Đen của Nga là Aleksander Vitko đã đưa ra hạn chót là trước 5h sáng (tức 03:00 GMT, hoặc là 10h sáng giờ Việt Nam) ngày 4/3 dành cho những binh lính của Ukraine còn sót lại Crimea.
Nếu sau thời gian đó mà chưa thực hiện yêu cầu, lực lượng Nga sẽ tiến hành tấn công. Tuy nhiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng phủ nhận chuyện phía họ ra tối hậu thư cho Ukraine.

Lo sợ bị xâm lược, Kiev sẽ đóng cửa biên giới Ukraine-Nga?

(Kiến Thức) - Theo hãng tin Pravda, các nhà chức trách ở Kiev cảnh báo, họ có thể đóng cửa biên giới Ukraine-Nga để ngăn chặn binh lính Nga đột nhập vào bên trong lãnh thổ đất nước.

Giới chức tránh Ukraine cho biết, họ đang quan ngại về việc binh lính từ Liên bang Nga bí mật xâm nhập vào lãnh thổ nước này từ biên giới của 2 nước. Theo truyền thông Nga, ý định phong tỏa,đóng cửa hoặc áp đặt các biện pháp hạn chế tại biên giới giữa Ukraine và Nga là do Phó Thủ tướng tạm quyền Anatoly Yarema đề xuất.
Nhân viên Hải quan và Bảo vệ biên giới Ukraine tại biên giới Nga-Ukraine.
Nhân viên Hải quan và Bảo vệ biên giới Ukraine tại biên giới Nga-Ukraine.

Quân đội Nga đào chiến hào tại biên giới Crimea-Ukraine

(Kiến Thức) - Telegraph đưa tin, quân đội Nga đang cắm chốt, đào chiến hào và được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu dọc theo biên giới Crimea-Ukraine.

Telegraph đưa tin, tại đường đắp cao chiến lược - một dải đất hẹp dọc theo eo biển Chongar - một trong hai con đường nối liền bán đảo Crimea với vùng đất liền Ukraine và được xem là biên giới tự nhiên giữa 2 khu vực – đang biến thành mặt trận quân sự. Tại đây, lực lượng dân quân Cossack (lực lượng dân quân người Nga được cho là đã chiếm đóng và treo cờ Nga ở tòa nhà quốc hội và trụ sở chính quyền thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea) đã dựng lên một trạm kiểm soát – nơi những chiếc xe đang xếp hàng dài chờ được cấp phép vào Ukraine. Lực lượng dân quân Cossacks được trang bị những khẩu súng trường tấn công Kalashnikov của Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới