Trường Mầm non Vườn Xanh sập đổ: “Có thể do thi công ẩu”

Google News

(Kiến Thức) - Nhận định về nguyên nhân sập trường Mầm non Vườn Xanh, TS Hùng cho rằng, có thể do thi công ẩu, hoặc đơn vị tháo dàn giáo phía dưới quá sớm.

Vụ việc công trình trường Mầm non Vườn Xanh tại KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bất ngờ đổ sập rạng sáng 25/9 đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Trong báo cáo được Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm - Chu Văn Đức ký gửi Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, nguyên nhân sơ bộ khiến công trình sập đổ là do phần chất tải đổ sàn tầng 3 tác động vào kết cấu giàn giáo không đủ khả năng chịu lực dẫn đến sàn tầng 3 và sàn tầng 2 bị sụp đổ.
Truong mam non Vuon Xanh sap do: “Co the do thi cong au”
 Công trình trường mầm non Vườn Xanh bị sập đổ.
Bàn về nguyên nhân vụ việc, tối ngày 25/9, trao đổi với PV Kiến Thức, PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng - Nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, nói như nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng công bố, có thể phần dưới công trình được thi công rất ẩu hoặc lúc đổ bê tông các phần chống đỡ, cốt pha ở phần dưới chân không tốt, đơn vị lại tháo dỡ các phần chống đỡ đi quá sớm. Trong khi, bê tông tươi mới đổ phần trên lại nặng nên dẫn đến việc công trình bị sập đổ như vậy.
Lo ngại về chất lượng của công trình bị “bớt xén nguyên vật liệu” (!?) như một số thông tin dư luận đang tranh cãi, TS Hùng cho rằng, các đơn vị chức năng cần phải nhanh chóng giám định công trình, xem xét kỹ các vật liệu cốt thép, bê tông tại công trình mới có kết luận chính xác. Còn hiện tại, quan sát qua những hình ảnh tại hiện trường mới chỉ thấy các cột bê tông gãy hết.
Truong mam non Vuon Xanh sap do: “Co the do thi cong au”-Hinh-2
 Toàn bộ cột bê tông đã đổ dưới tầng 1 bị gãy hết.
Trong khi đó, ông Quách Ngọc Linh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ - Đơn vị nhà thầu lại khẳng định với báo chí ngay tại hiện trường sau khi công trình bị sập rằng, không phải do chất lượng bê tông hay do tháo giàn giáo sớm.
Theo lời ông Linh, trước khi tiến hành đổ bê tông đơn vị đã kiểm tra, thấy đạt yêu cầu mới cho đổ. "Nếu tính toán đúng thiết kế, sàn tầng 1 có thể hoàn toàn chịu được lực hiện tại. Trong quá trình thi công chắc hẳn đã xảy ra lỗi mà đơn vị thi công chưa xác định được chính xác. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại để tìm nguyên nhân”, ông Linh nói.
Liên quan đến vụ việc, ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho báo chí biết, Sở Xây dựng đang phối kết hợp với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình (Bộ Xây Dựng) đánh giá và phân tích các yếu tố kỹ thuật xung quanh sự cố này.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)