Cô gái ở Sài Gòn giăng bẫy bắt gã giám đốc lừa đảo

Bị gã giám đốc rởm lừa phỏng vấn tuyển dụng rồi chiếm đoạt mất chiếc máy tính hàng hiệu, cô gái trẻ dùng hình ảnh của bạn lên mạng “câu nhử” tiếp để gã lừa đảo lộ diện rồi bắt giữ giao công an xử lý.

Ngày 29-1, CAP.25, Q.Bình Thạnh và CAP Bến Nghé, Q.1 đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Duy Tú (SN 1975, quê Đồng Nai) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 25-1, chị Tưởng Thị Phương Anh (SN 1998, quê Bến Tre) được một gã thanh niên tự xưng là giám đốc doanh nghiệp lớn gọi điện mời đến một tòa nhà nằm trên đường Điện Biên Phủ (P.25, Q. Bình Thạnh) để phỏng vấn nhận vào làm. Trước khi chị Phương Anh đến phỏng vấn, đối tượng này dặn cô gái trẻ mang theo laptop để kiểm tra cấu hình của máy và cài cài đặt phần mềm làm việc.
Tưởng có nhà tuyển dụng mình thật, sáng ngày hôm sau chị Phương Anh xách laptop hàng hiệu đến điểm hẹn để phỏng vấn. Sau một lúc trao đổi, gã này bảo cô gái trẻ đưa laptop cho hắn để cài phần mềm để cô thử thao tác.
Vờ nhìn ra ngoài sân, hắn yêu câu cô gái trẻ dắt xe máy vào bên hông tòa nhà cho gọn. Còn hắn ngồi lại cài đặt máy tính. Không chút nghi ngờ, chị Phương Anh ra dắt xe vào bên hông tòa nhà xong quay lại thì không thấy gã “giám đốc” cùng chiếc máy tính của mình đâu.
Biết gặp phải kẻ lừa đảo, cô gái trẻ dùng hình ảnh của một người bạn tiếp tục lên mạng đăng thông tin tìm việc làm để “câu nhử” tên lừa đảo xuất hiện. Sáng 27-1, đối tượng tiếp tục giở thủ đoạn cũ và yêu cầu nạn nhân đến một tòa nhà khác nằm trên đường Hồ Tùng Mậu (P.Bến Nghé, Q.1) để “xuất chiêu”. Thế nhưng, khi hắn chưa kịp giở trò tiếp thì đã bị chị Phương Anh cùng những người bạn “lật mặt” và bắt giữ giao nộp cơ quan công an.
Tại CAP Bến Nghé, đối tượng Nguyễn Duy Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn cho biết, để dễ bề tẩu thoát hắn thường lựa chọn những tòa nhà có đông nhân viên ra vào để thực hiện kế hoạch lừa đảo. Cơ quan công an nghi ngờ, ngoài chị Phương Anh, đối tượng này có thể thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trước đó với thủ đoạn tương tự.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Giám đốc đi tù vì lừa đảo bán than ở mỏ Đèo Nai

Dù không có than để cung cấp nhưng Dân vẫn lừa đảo bán than trị giá hàng tỷ đồng cho khách.

Giam doc di tu vi lua dao ban than o mo Deo Nai
Ảnh minh họa. 
Liên quan đến vụ lừa đảo bán than ở mỏ Đèo Nai, ngày 16/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù đối với nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng địa ốc T&D (Công ty T&D) Lò Văn Dân (sinh năm 1980, trú tại tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Vì sao ông Lê Phước Hoài Bảo bị tạm đình chỉ công tác?

(Kiến Thức) - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo đã bị tạm đình chỉ công việc để tiến hành công tác kiểm điểm, thực hiện các bước theo kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 30/1, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, UBND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc tạm đình chỉ ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở này.
"Việc tạm đình chỉ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Phước Hoài Bảo để tiến hành công tác kiểm điểm, thực hiện các bước theo kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương" - ông Nguyễn Hồng Quang thông tin.

Những chiêu lừa đảo có một không hai của "kiều nữ" thành Vinh

Lấy "mác" con của "sếp" có uy tín, quen biết nhiều, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (42 tuổi) trú tại TP Vinh đã "qua mặt" một số "đại gia" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều tỉ đồng.

Với những thủ đoạn trên, thị đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Khi biết mình bị tố giác, Quỳnh Anh đã trốn vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau gần 4 năm sống chui lủi, thị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an TP Vinh, Nghệ An..

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.