Người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh ở Hà Nội bị xử lý thế nào?
Phương Thị Nga (55 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) vừa bị Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.
Phương Thị Nga (55 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) vừa bị Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.
Kết quả xác minh xác định đối tượng là Nguyễn Văn Thái là đối tượng đang bị truy tìm liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.
Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt kiều, Đinh Mộng Duy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân gần 400 triệu đồng.
Một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tăng 11,76%), gây rối trật tự công cộng (tăng 21,83%), sản xuất, buôn bán hàng giả (tăng 47,17%).
Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt tiền, tài sản của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người.
Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng của Nguyễn Ngọc Bích Thủy đã thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với số tiền gần 300 triệu đồng.
Chỉ một phút mất cảnh giác, thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản có thể “bốc hơi”.
Hiện khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai, từng liên quan Trương Ngọc Ánh, nằm ngay đối diện Dinh Độc Lập, là một trong những vị trí đắc địa nhất TP HCM.
Khám xét nơi ở nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh trong khu biệt thự phường An Khánh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét căn biệt thự là nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh.
Hàng ngàn lượng vàng, tiền USD sẽ được quy đổi sang VND theo tỷ giá tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội để xác định tổng giá trị tài sản chiếm đoạt.
Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chát sex".
Nguyễn Hoà Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Bằng chiêu trò lập khống hóa đơn thanh toán qua ứng dụng điện tử, 2 đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 80 tỷ đồng từ nhiều khách hàng.
Lợi dụng tâm lý nhiều người có nhu cầu muốn tham gia các khóa tu, hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage mạo danh chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tự nhận quen cán bộ ngân hàng, Huỳnh Văn Thương vay tiền rồi dùng thủ đoạn xoay vòng trả nợ, bỏ trốn khi mất khả năng chi trả.
Thuấn đã vay nợ ngân hàng và vay nợ 34 người. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã lừa bán vàng cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.