Ngoạn mục cảnh tên lửa đạn đạo Topol rời bệ phóng

(Kiến Thức) - Quả tên lửa đạn đạo nặng hơn 45 tấn từ từ rời bệ phóng cơ động để lại chùm khói lửa khổng lồ cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Vào ngày 20/5, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã thực hiện cuộc bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol nhắm vào mục tiêu giả định tại trường bắn Sary Shagan ở Kazakhstan. Cuộc thử được đánh giá là đã thành công mỹ mãn.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
RS-12M Topol (hay còn gọi là RT-2PM Topol, NATO định danh là SS-25 Sickle) được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Tên lửa chiến lược Liên Xô từ năm 1985. Loại tên lửa này do nhà thiết kế thuộc Viện Công nghệ Nhiệt Moscow Alexander Nadiradze thiết kế, nhà máy chế tạo máy Votkinsk sản xuất.
Bệ phóng tên lửa được đặt trên xe vận tải hạng nặng MAZ-7310 hoặc MAZ-7917. Tên lửa RS-12M nặng 45,1 tấn, dài 21,5m, đường kính thân 1,8m, tầm bắn đạt tới 10.500km nhưng chỉ có thể mang đầu đạn đơn khối (đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân 800 kiloton.

Điểm danh 10 tên lửa đạn đạo bắn xa nhất thế giới

(Kiến Thức) - Trong 10 loại tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn xa nhất thế giới thì nước Nga chiếm tới 5 vị trí gồm cả loại phóng trên đất liền và tàu ngầm.

Danh hiệu tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn xa nhất thế giới thuộc về nước Nga với thiết kế R-36M (NATO định danh là SS-18 Satan) được chế tạo dưới thời Liên Xô, triển khai năm 1975. R-36M cũng đoạt luôn danh hiệu tên lửa đạn đạo nặng nhất thế giới với trọng lượng 209 tấn, dài hơn 32m, kết cấu 2 tầng động cơ đẩy nhiên liệu lỏng cho phép đạt tầm bắn xa nhất thế giới – 16.000km, tốc độ bay 7,9km/s, mang 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập loại 550 kiloton tới 750 kiloton. Tên lửa được phóng từ các giếng phóng trên mặt đất.
 Danh hiệu tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn xa nhất thế giới thuộc về nước Nga với thiết kế R-36M (NATO định danh là SS-18 Satan) được chế tạo dưới thời Liên Xô, triển khai năm 1975. R-36M cũng đoạt luôn danh hiệu tên lửa đạn đạo nặng nhất thế giới với trọng lượng 209 tấn, dài hơn 32m, kết cấu 2 tầng động cơ đẩy nhiên liệu lỏng cho phép đạt tầm bắn xa nhất thế giới – 16.000km, tốc độ bay 7,9km/s, mang 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập loại 550 kiloton tới 750 kiloton. Tên lửa được phóng từ các giếng phóng trên mặt đất.

Tên lửa đạn đạo Nga sẽ “vô hình” trước đối phương

(Kiến Thức) - Với các hệ thống xe hỗ trợ ngụy trang MIOM, các xe phóng tên lửa đạn đạo Nga sẽ khó bị các phương tiện trinh sát đối phương phát hiện.

Xem hệ thống tên lửa phòng không Tor M2 Nga tác chiến

(Kiến Thức) - Cùng xem một số hình ảnh về hệ thống phòng không tầm thấp tự hành thế hệ mới Tor M2 do Nga chế tạo tác chiến đánh địch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới