Có thể tái tạo răng từ...nước tiểu?

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán tế bào gốc lấy từ nước tiểu có thể cho phép con người tái tạo lại răng đã bị mất.

Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đã tạo ra cấu trúc răng từ tế bào gốc trong nước tiểu ở chuột và tin rằng một ngày không xa răng nhân tạo có thể được sử dụng trong điều trị lâm sàng ở người.
Nhóm các nhà khoa học tại Viện Y sinh Quảng Châu đã bắt đầu nghiên cứu với nước tiểu. Các tế bào niêm mạc trong cơ thể khi thoát ra bằng đường tiểu đã được thu lại và cảm ứng để chúng trở thành tế bào gốc đa năng (iPSCs).
Cấu trúc tái tạo răng từ nước tiểu đã được ứng dụng trên chuột.
Cấu trúc tái tạo răng từ nước tiểu đã được ứng dụng trên chuột. 
Các nhà nghiên cứu tạo ra cấu trúc răng bằng cách buộc iPSCs bắt chước tế bào biểu mô để phát triển thành men răng, tế bào trung mô để phát triển thành ngà răng, tủy răng, xương răng. Tiếp đó, họ cấy hỗn hợp này vào chuột và 3 tuần sau cấu trúc giống như răng đã phát triển.
Tác giả nghiên cứu, TS Duanqing Pei thuộc viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết: “Chiếc răng nhân tạo này có cấu trúc, tính chất vật lý tương tự như răng con người. Tuy nhiên, nó còn một số hạn chế nhỏ là tỷ lệ thành công chỉ mới 30%”. Mặc dù vây, ông Pei vẫn rất tin tưởng về khả năng chiếc răng nhân tạo này có thể được sử dụng trong điều trị lâm sàng trong tương lai không xa.
Khả năng chiếc răng nhân tạo này có thể được sử dụng trong điều trị lâm sàng trong tương lai không xa.
  Khả năng chiếc răng nhân tạo này có thể được sử dụng trong điều trị lâm sàng trong tương lai không xa.
Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng nhận được những ý kiến trái chiều. GS Chris Mason - chuyên gia tế bào gốc tại Đại học London (Anh) - cho biết nước tiểu là một nguồn tế bào gốc kém chất lượng nhất. Ông nói: “Nước tiểu là một trong những nguồn tệ nhất, bởi tế bào thu được trong đó rất ít và hiệu quả cảm ứng chúng thành tế bào gốc cũng rất thấp”. Ông cũng cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn từ nước tiểu cao hơn nhiều so với những nguồn thu tế bào gốc khác.
Các nhà nghiên cứu tin rằng tinh chỉnh các hỗn hợp của tế bào và điều kiện nuôi cấy mô có thể giải quyết những vấn đề này. Họ tin rằng phương pháp tái tạo răng từ tế bào gốc có trong nước tiểu iPSCs vẫn là một hy vọng lớn cho y học tái tạo.

Ngoài tinopal, bún còn chứa nhiều hóa chất độc hại khác

Trong phân tích các mẫu bún và thực phẩm chế biến từ gạo lấy từ cơ sở sản xuất ở Q.8, TP.HCM, xuất hiện hóa chất cấm formaldehyde và acid oxalic.

Phòng thử nghiệm của GS - TS Chu Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM phát hiện, ngoài chất trên, các mẫu bún còn có các hóa chất độc hại khác như sodium sulfite và sodium benzoate vượt ngưỡng cho phép.

Hi hữu: Suýt chết vì cá rô sống chui vào họng

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Trịnh Ngọc Khá (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị cá rô chui vào họng.

Con cá rô được lấy ra từ họng bệnh nhân.
Con cá rô được lấy ra từ họng bệnh nhân.
Trước đó, tối ngày 27/7, anh Khá nhập viện trong tình trạng khó thở, không nói và nuốt được, chảy nước dãi. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu mở khí quản và thực hiện nội soi thanh quản treo ghắp dị vật là con cá rô dài 10 cm cứu bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, cổ còn đau nhưng không còn khó thở và giao tiếp, ăn uống được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...