Nam sinh đau đầu, chóng mặt thường xuyên do u vùng tuyến tùng hiếm gặp

Nam sinh trẻ tuổi mắc u não hiếm gặp đe dọa tính mạng, nhưng đã được điều trị thành công nhờ phẫu thuật, hóa trị và xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Một tháng nay, cậu học sinh B.G.H (17 tuổi, Củ Chi, TP HCM) thường xuyên trong trạng thái đau nhức đầu, chóng mặt, mức độ đau tăng dần theo thời gian. Gia đình tưởng chừng chỉ là đau đầu thông thường do căng thẳng học tập, nên chỉ cho em dùng thuốc điều trị.

Sau đó tình trạng đau đầu vẫn tái diễn liên tục, có lúc kèm theo nôn ói khiến em mệt mỏi. Nghi ngờ những dấu hiệu bất thường của cơ thể, mẹ em đã đưa em đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu sống bệnh nhân/ Ảnh BV

Tại đây, em được chỉ định chụp MRI não thì phát hiện có khối u vùng tuyến tùng – một dạng khối u nằm sâu giữa não, có thể gây chèn ép và cản trở đường lưu thông dịch não tủy. Đây chính là nguyên nhân khiến áp lực nội sọ tăng lên, gây ra những triệu chứng nặng nề mà em trải qua.

Nhận định đây là bệnh lý nguy hiểm, cần can thiệp điều trị càng sớm càng tốt, các bác sĩ ở cơ sở y tế địa phương đã hướng dẫn gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Hình ảnh MRI khối u vùng tuyến tùng. Ảnh BV

Theo bác sĩ, u vùng tuyến tùng là một khối u nằm ở vị trí sâu trong não, gần trung tâm não – một vị trí rất khó để sinh thiết cũng như can thiệp ngoại khoa. Với một bệnh nhân trẻ tuổi như H. và khối u nằm ở vị trí khó, việc lựa chọn hướng điều trị cho người bệnh là một thách thức lớn.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa giữa các chuyên gia bác sĩ khoa Sọ não Cột sống 2, khoa Ung bướu, khoa Xạ trị và Y học Hạt nhân, thống nhất phối hợp đa mô thức (kết hợp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị) điều trị u vùng tuyến tùng cho bệnh nhân, mục tiêu chính là giải quyết tình trạng ứ dịch não tủy, sau đó phối hợp hoá trị và xạ trị để kiểm soát khối u – vốn là loại u rất nhạy với các phương pháp này.

Đầu tiên, các bác sĩ khoa Sọ não Cột sống 2 tiến hành phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất – ổ bụng (VP shunt) để giải quyết tình trạng ứ dịch, giúp dẫn lưu dịch não tủy từ não xuống ổ bụng, giảm áp lực nội sọ. Kết thúc ca phẫu thuật căng thẳng, cơn đau đầu, chóng mặt của bệnh nhân giảm rõ rệt. Sau phẫu thuật, em H. bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị quan trọng tiếp theo là hóa trị.

ThS. BS. CKI. Nguyễn Hữu Huy – Trưởng Đơn vị Hóa trị, khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Vì khối u vùng tuyến tùng của bệnh nhân là thể bướu mô đệm, đáp ứng tốt với hóa trị nên người bệnh sẽ được hóa trị trước, sau đó đánh giá kết quả rồi lên kế hoạch kết hợp xạ trị đồng thời. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ theo dõi hình ảnh học (MRI) và xét nghiệm máu đo các chỉ số marker ung thư để đánh giá đáp ứng điều trị của bệnh nhân một cách sát sao”.

Hiện tại, sau 6 ngày hóa trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, không còn tình trạng đau nhức đầu, chóng mặt. Theo kế hoạch, người bệnh sẽ trải qua chu kỳ hóa trị 21 ngày, sau đó đánh giá đáp ứng rồi đưa ra kế hoạch xạ trị bổ túc cho bệnh nhân.

U vùng tuyến tùng – bệnh lý hiếm gặp, không nên chủ quan

U vùng tuyến tùng là khối u nằm ở vị trí tuyến tùng – một tuyến nội tiết nhỏ nằm sâu trong nhu mô não, gần trung tâm não.

U vùng tuyến tùng là bệnh lý hiếm gặp trong dân số chung, chiếm khoảng 1% trong các ca u não ở người lớn và khoảng 3 – 11% ở trẻ em, thường gặp ở trẻ từ 10 – 20 tuổi.

Các dấu hiệu thường gặp của u vùng tuyến tùng là buồn nôn, nôn ói, đau đầu, rối loạn nhịp thở,… Nếu không điều trị kịp thời, u vùng tuyến tùng có thể gây ra tình trạng não úng thủy do khối u chèn ép cống não và não thất III. U vùng tuyến tùng còn gây chèn ép cuống não trên, tiểu não, hố sau của não… gây ra nhiều rối loạn như nhìn mờ, khó ngước mắt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa do tăng áp lực nội sọ. Chính vì vậy, khi mắc phải các vấn đề kể trên người bệnh cần đi khám sớm để có hướng điều trị kịp thời, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các khối u vùng tuyến tùng.

Bệnh nhân 25 tuổi bị u Lymphangioma sau phúc mạc được phẫu thuật thành công

Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai vừa phẫu thuật thành công, bóc trọn khối u Lymphangioma sau phúc mạc cho bệnh nhân 25 tuổi ở Lào Cai.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.V.Đ., 25 tuổi, quê Nậm Có – Lào Cai, mắc u Lymphangioma sau phúc mạc rất lớn biến chứng chèn ép tạng, một bệnh lý hiếm gặp và phức tạp.

Lymphangioma là một khối u lành tính hiếm gặp, phát triển từ hệ bạch huyết, thường xuất hiện ở trẻ em nhưng cũng có thể gặp ở người lớn. Khối u có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, trong đó lymphangioma sau phúc mạc rất hiếm, thường tiềm ẩn nguy cơ chèn ép các tạng quan trọng.

Cứu sống bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt lách cho bệnh nhân mắc u lách dạng nang hiếm gặp.

Bệnh nhân N.V.T. (48 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện với triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ sườn trái, đầy tức nhẹ và mệt mỏi. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định khối u dạng nang kích thước 6x6cm, chiếm gần hai phần ba thể tích lách. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt lách bằng phương pháp nội soi.

Sản phụ nguy kịch vì mang thai 'hội chứng gương'- bệnh lý sản khoa hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 đã phẫu thuật cấp cứu và điều trị thành công ca sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm - "hội chứng gương".

Bệnh nhân Ngô Thị Luyến (32 tuổi, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, khó thở, tăng huyết áp, tràn dịch đa màng, phù phổi do biến chứng của hội chứng gương (Mirror Syndrome) gây ra. Đây là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp trong thai kỳ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1.

Sản phụ từ Đài Loan trở về Việt Nam điều trị trong cơn nguy kịch

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...