Mỹ nâng cấp ngư lôi 40 tuổi để đối phó tàu ngầm Nga-Trung

Hải quân Mỹ quay trở lại với chương trình phát triển phiên bản mới của ngư lôi Mk-48 vốn phục vụ trong biên chế lực lượng này từ năm 1972.

Trang Wearemighty, dẫn nguồn từ các quan chức cao cấp quân đội Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ quay trở lại với chương trình phát triển phiên bản mới của ngư lôi Mk-48. Phiên bản nâng cấp sâu Mk-48 có khả năng tiêu diệt tất cả các chiến hạm và tàu ngầm đối phương, đồng thời có tầm bắn xa hơn.
Những tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí mới, bao gồm động cơ đẩy mới, những loại đầu đàn của ngư lôi được xếp vào danh mục tuyệt mật và không công khai. Nhưng những quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ trước đây đã sơ lược giới thiệu một cách tổng quan với trang Scout Warrior những đòi hỏi kỹ thuật trong quá trình phát triển vũ khí mới.
Các kỹ sư hải quân đang tháo một ngư lôi Mk-48 khỏi tầu ngầm SSN lớp Los Angeles - ảnh Hải quân Mỹ
 Các kỹ sư hải quân đang tháo một ngư lôi Mk-48 khỏi tầu ngầm SSN lớp Los Angeles - ảnh Hải quân Mỹ
Tất nhiên, một ngư lôi có khả năng cơ động cao, ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ cho phéo lực lượng Hải quân Mỹ có cơ hội tấn công tiêu diệt mục tiêu đối phương ngoài khu vực tiếp xúc, có được lợi thế trước những đối thủ mạnh trên biển như lực lượng hải quân Trung Quốc.
Tiến trình phát triển ngư lôi mới sẽ diễn ra đồng thời với nhưng nỗ lực nâng cấp kho vũ khí hiện đang sở hữu, khởi động lại việc sản xuất ngư lôi Mk 48, bị gián đoạn trong 6 năm.
Ngư lôi "Gould Mark 48" được phát triển với yêu cầu chiến thuật là tiêu diệt các chiến hạm nổi và các tàu ngầm tốc độ cao. Ngư lôi sử dụng hệ thống tự dẫn kép chủ động và thụ động, hệ thống tấn công nhiều lần trong những tình huống đầu tự dẫn mất mục tiêu. Hơn thế nữa, ngư lôi có thể tự động tìm kiếm, khóa và tấn công mục tiêu.
Theo các quan chức Hải quân Mỹ, một trong những cải tiến cơ bản của ngư lôi là để thay đổi độ sâu chiến đấu. Ngư lôi sẽ được bơm thêm nước vào đáy, khác hơn phiên bản ban đầu, độ sâu hoạt động của Mk 48 được xác định bằng lượng không khí bơm vào khoang trên của ngư lôi.
Hải quân Mỹ hiện đang sử dụng hai phiên bản Mk-48 chủ yếu là phiên bản Mk 48 Mod 6, được đưa vào khai thác sử dụng năm 1997 và phiên bản Mod 7, được đưa vào khai thác sử dụng năm 2006.
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed hiện đang thực hiện chương trình hiện đại hóa cả hai phiên bản Mk 48 Mod 6 và Mod 7 trong đó có các nội dung bao gồm hiện đại hóa bộ khí tài dẫn đường, thiết bị sonar thụ động và các bộ khuếch đại âm thanh băng tần rộng.
Hải quân Mỹ hiện đang chuẩn bị cho việc chế tạo các ngư lôi Mk-48 mới. Ảnh: seaforces.org.
Hải quân Mỹ hiện đang chuẩn bị cho việc chế tạo các ngư lôi Mk-48 mới. Ảnh: seaforces.org.
Đại diện hãng Lockheed trong cuộc phỏng vấn với Scout Warrior cho biết, trong năm qua, mỗi tháng Lockheed nâng cấp 20 quả ngư lôi Mk-48 của Hải quân Mỹ.
Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ một hợp đồng 5 năm, được ký kết giữa Hải quân và Lockheed. Bao gồm việc nâng cấp các ngư lôi Mod 6 lên phiên bản Mod 7 và lắp đặt hệ thống điều khiển, dẫn đường Mod 7 mới cho cả hai phiên bản.
Tiến trình hiện đại hóa bao gồm việc nâng cấp đầu thu thủy âm, thay thế phần cứng hệ thống dẫn đường và điều hiển ngư lôi bằng phần cứng ứng dụng công nghệ hiện đại, thay thế hệ thống máy tính trên ngư lôi bằng bộ khí tài kỹ thuật số có tốc độ xử lý cao, đáp ứng những yêu cầu của phần mềm mở rộng được cài đặt nhằm tăng hiệu quả tác chiến của Mk-48. Hệ thống điện tử ngư lôi Mod 7 cũng phải chống được các biện pháp gây nhiễu tiên tiến của đối phương.
Ngoài ra, ngư lôi còn được lắp đặt thêm hệ thống điện tử CBASS ở khoang mũi như một phần của hệ thống dẫn đường mục tiêu. Để các ngư lôi có thể hoạt động trên phạm vị xa hơn, các ngư lôi được lắp đặt động cơ mới "Otto fuel propulsion".
Trong 5 năm tới, tập đoàn Lockheed sẽ cung cấp khoảng 250 ngư lôi nâng cấp Mod - 7. Ngư lôi Mk-48 là phiên bản ngư lôi phóng dưới mặt nước, được trang bị cho các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ, ngoài ra còn có trong trang bị của Hải quân Úc, Canada, Brazil và Hà Lan.

"Chết ngột" với kiểu ăn vận như ninja của thủy thủ Mỹ

(Kiến Thức) - Khi tác chiến tại những vùng biển nhiệt đới, cách ăn vận theo kiểu "Ninja" này sẽ khiến các thủy thủ Hải quân Mỹ "chết ngột" vì nóng.

"Chet ngot" voi kieu an van nhu ninja cua thuy thu My
 Khi chuông báo trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ được vang lên cũng là lúc tất cả binh lính phải mặc vào người những phụ kiện bao gồm găng tay dài lên tận khuỷu tay và mặt nạ che kín đầu trông không khác gì một bộ quần áo chống nắng. Nguồn ảnh: Quora.
"Chet ngot" voi kieu an van nhu ninja cua thuy thu My-Hinh-2
 Những bộ phụ kiện này gồm hai phần, phần đầu là chiếc mũ chùm kín cả trước cả sau chỉ hở ra đôi mắt, dài xuống tận ngực người lính, phần tay rất dài và rộng rãi kèm theo độ co giãn tốt để người lính có thể thoải mái thao tác khi mang trên người. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Sững sờ vẻ đẹp từ “góc làm việc” của Quân đội mỹ

(Kiến Thức) - Tạp chí Business Insider đã đánh giá Quân đội Mỹ là công việc có "văn phòng" đẹp nhất trên thế giới.

Sung so ve dep tu “goc lam viec” cua Quan doi my
 Mới đây, tạp chí Business Insider đã đánh giá Quân đội Mỹ là tổ chúc có "văn phòng làm việc" đẹp nhất thế giới. Nguồn ảnh: BI.
Sung so ve dep tu “goc lam viec” cua Quan doi my-Hinh-2
 Tạp chí này cũng khẳng định, Quân đội Mỹ là nơi tất cả mọi công dân Mỹ có thể tìm được việc làm, từ lao động phổ thông cho tới trình độ giáo sư đều có chỗ trong lực lượng này. Nguồn ảnh: BI.

Người viết hồ sơ B-52 giữa lòng Hà Nội

Trong suốt 40 năm qua, hàng nghìn bài báo trong nước đã được xuất bản xung quanh chiến thắng B-52, nhưng tìm trên mạng, cái tên Mạc Lâm vẫn không xuất hiện.    

12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972, Mỹ điều hàng trăm lượt máy bay ném bom chiến lược B-52 cùng hàng đàn máy bay cường kích bảo vệ, bay vào miền Bắc Việt Nam ném bom rải thảm xuống những thành phố đông dân cư. Nhưng chúng ta đã không bị động, bất ngờ. Rất nhiều lực lượng đã nghiên cứu, tìm hiểu về B-52 và một trong những lực lượng có đóng góp quan trọng, đó là Tình báo quân sự.
Đặc thù nghề nghiệp khiến những chiến công này trở nên thầm lặng khiến cho đến tận hôm nay, 45 năm sau những chiến công, rất nhiều người còn chưa biết đến những đóng góp của các anh các chị. Giờ đây, căn cứ vào những nội dung ít ỏi của những tài liệu được phép công khai, tạp chí Khám phá xin gửi tới bạn đọc một góc nhìn về những chiến công thầm lặng ấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới