Ukraine bác bỏ tin đồn về phi đội tiêm kích đa quốc gia bí mật

Không quân Ukraine khẳng định không có phi đội đa quốc gia hoạt động, chỉ hỗ trợ qua đào tạo, vũ khí và kỹ thuật để bảo vệ đất nước.

Không quân Ukraine đã bác bỏ các thông tin cho rằng tồn tại một phi đội tiêm kích F-16 đa quốc gia bí mật hoạt động nhằm bảo vệ không phận Kyiv, gọi đây là những tuyên bố thiếu căn cứ và không chính xác.

Phản ứng này được đưa ra sau khi một trang tin quân sự Pháp đăng tải báo cáo nói rằng một đơn vị bí mật gồm phi công Ukraine, Mỹ và Hà Lan đã tham gia các nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Giới chức Ukraine khẳng định bài báo không cung cấp bằng chứng đáng tin cậy và nhấn mạnh rằng không có lực lượng tác chiến đa quốc gia nào đang hoạt động trong nước. Ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, thậm chí phản hồi mỉa mai: “Đúng vậy, và Tom Cruise là người chỉ huy phi đội.”

z7542709840520-b56c1b947b61c6cbc6171afe2a52c702.jpg
Phi công Ukraine chuẩn bị xuất kích trên tiêm kích phương Tây

Theo Không quân Ukraine, hỗ trợ từ các nước phương Tây vẫn được triển khai thông qua đào tạo, chuyển giao vũ khí và phối hợp kỹ thuật, chứ không có việc phi công nước ngoài trực tiếp tham gia chiến đấu.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng tiêm kích đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bảo vệ các thành phố và hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công tên lửa và UAV liên tiếp từ Nga.

Trong đợt tập kích quy mô lớn rạng sáng 17/2, các phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16 và Mirage đã tham gia tích cực vào nhiệm vụ đánh chặn trên nhiều khu vực. Theo ông Ihnat, nhiều tên lửa hành trình đã bị bắn hạ trực tiếp bằng phương tiện hàng không.

Không quân Ukraine cho biết toàn bộ tên lửa hành trình trong đợt tấn công - bao gồm Kh-101 và Iskander-K - đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bốn tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực phía Đông đã không bị đánh chặn.

Các quan chức cũng cho biết mục tiêu chính của các đòn tấn công Nga tiếp tục là hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là hệ thống năng lượng và đường sắt.

Việc đưa các tiêm kích phương Tây vào biên chế được xem là một phần của hệ thống phòng không nhiều lớp của Ukraine, vốn còn bao gồm các tổ hợp tên lửa đất đối không và năng lực tác chiến điện tử.

Trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelenskyy gần đây chỉ trích hiệu quả phòng không chưa đáp ứng yêu cầu, vai trò của không quân trong nhiệm vụ đánh chặn đã được tăng cường đáng kể, đặc biệt đối với UAV tấn công Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng rộng rãi.

Giới chức Ukraine nhiều lần nhấn mạnh rằng dù nhận được hỗ trợ mạnh từ phương Tây, các nhiệm vụ tác chiến vẫn do lực lượng Ukraine trực tiếp thực hiện. Việc phủ nhận thông tin về phi đội đa quốc gia được xem là động thái nhằm tránh leo thang căng thẳng và giữ rõ ranh giới giữa hỗ trợ quân sự với tham chiến trực tiếp.

Việc Ukraine phủ nhận thông tin về phi đội F-16 đa quốc gia chủ yếu nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga. Nếu xác nhận có phi công NATO trực tiếp tham chiến, Moscow có thể coi đây là dấu hiệu can dự quân sự trực tiếp của phương Tây. Do đó, Kiev nhấn mạnh mọi nhiệm vụ tác chiến đều do lực lượng trong nước thực hiện, còn hỗ trợ từ đồng minh chỉ dừng ở huấn luyện, chuyển giao vũ khí và phối hợp kỹ thuật.

Nga-Ukraine đàm phán tại Abu Dhabi giữa lúc chiến sự vẫn tiếp diễn

Mặc dù đàm phán diễn ra, chiến sự tại Ukraine vẫn căng thẳng, với Nga tiếp tục tấn công hạ tầng, đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực hòa bình.

Các đặc phái viên của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự trên thực địa tiếp tục leo thang, với hàng loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng và khu dân cư của Ukraine.

Theo ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày, bắt đầu với sự tham gia của ba phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ, sau đó chia thành các nhóm làm việc theo từng chủ đề trước khi tái hợp vào phiên họp cuối. Phái đoàn Mỹ dự kiến có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ukraine tung “sát thủ UAV” bí ẩn của Mỹ ra chiến trường

Hệ thống chống UAV Tempest của Mỹ dường như đã được Ukraine đưa vào chiến đấu, sau khi xuất hiện trong video chính thức ghi lại cảnh đánh chặn ban đêm.

1-anh-army-recognition.jpg
Không quân Ukraine dường như đã lần đầu đưa vào thực chiến hệ thống chống máy bay không người lái Tempest do Mỹ phát triển, theo một đoạn video xuất hiện trong clip chúc mừng năm mới đầu 2026. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những lần triển khai sớm nhất của khái niệm phòng không cơ động “bắn và rút lui” do Mỹ thiết kế.
2-anh-reddit.jpg
Đoạn video do Trung tâm Chỉ huy Không quân Ukraine đăng trên Facebook ngày 1/1/2026 cho thấy, một phương tiện phòng không di động nhỏ gọn hoạt động ban đêm, phóng tên lửa đánh chặn và phá hủy một mục tiêu trên không, được cho là UAV Nga đang tiếp cận.

Ukraine triển khai tháp pháo phòng không dẫn đường bằng AI

UNITED24 cho biết, tháp pháo Sky Sentinel do AI dẫn đường hiện đã được triển khai sau khi tiêu diệt sáu UAV Shahed trong quá trình thử nghiệm chiến đấu.

1-3830.png
Theo thông báo từ Nền tảng gây quỹ UNITED24 của Ukraine, một tháp pháo phòng không tự động mới được tài trợ thông qua chiến dịch chung của UNITED24 và NAFO hiện đã sẵn sàng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Ảnh: @UNITED24.
2-1993.png
Hệ thống này được gọi là Sky Sentinel, được tài trợ như một phần của nỗ lực gây quỹ Dark Night và nó đã hoàn thành các thử nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến. Ảnh: @UNITED24.

Đọc nhiều nhất

Tin mới