Nga phát triển một thiết bị chống UAV cực kỳ sáng tạo

Nga đã trang bị cho robot mặt đất đa năng Depesha các "quạt" quay và lưới thép nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái.

Trong bối cảnh các loại máy bay không người lái cảm tử (kamikaze) tiếp tục làm thay đổi cục diện chiến tranh hiện đại, lực lượng Nga đang thử nghiệm một biện pháp đối phó độc đáo: robot mặt đất được trang bị các “quạt” quay tròn nhằm đánh bật các thiết bị bay không người lái (UAV) đang lao tới khỏi bầu trời.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy phương tiện robot Depesha được bọc lưới thép và các trục quay gắn dây cáp mảnh, tạo thành một lớp rào chắn di động bao quanh nền tảng này.

Thiết kế này dường như nhằm mục đích phá hủy hoặc làm gián đoạn hoạt động của các UAV cỡ nhỏ trước khi chúng kịp tấn công.

Nguyên mẫu robot mặt đất Depesha của Nga đang hoạt động. Ảnh: BTVT.INFO qua Telegram
Nguyên mẫu robot mặt đất Depesha của Nga đang hoạt động. Ảnh: BTVT.INFO qua Telegram

Nguyên mẫu này, được cho là đang được thử nghiệm tại khu vực Zaporizhzhia, vẫn ở giai đoạn cấu hình ban đầu khi chưa có khoang chứa hàng, vũ khí gắn ngoài hay lớp giáp chuyên dụng.

Mặc dù về lý thuyết, các dây cáp quay có thể làm lệch hướng hoặc gây hư hại cho UAV bay thấp, nhưng hiệu quả thực tế của chúng vẫn còn là dấu hỏi.

Cho đến nay, robot mới chỉ được ghi nhận hoạt động trên địa hình bằng phẳng, không có vật cản, nên khả năng vận hành trong môi trường cây cối rậm rạp hoặc địa hình gồ ghề vẫn chưa được kiểm chứng.

Bên trong nguyên mẫu robot mặt đất Depesha của Nga. Ảnh: BTVT.INFO qua Telegram
Bên trong nguyên mẫu robot mặt đất Depesha của Nga. Ảnh: BTVT.INFO qua Telegram

Được phát triển trên khung gầm dẫn động bốn bánh với hệ thống treo độc lập và động cơ điện riêng biệt, hệ thống robot Depesha được thiết kế để đảm bảo ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Với tải trọng tối đa lên tới 200 kg, robot này có thể đảm nhận các nhiệm vụ tiếp tế, sơ tán thương binh hoặc tấn công vũ trang khi được trang bị mô-đun chiến đấu.

Nó cũng được cho là có thể đạt tốc độ tối đa 30 km/h, tuy nhiên tầm hoạt động và thời lượng vận hành thực tế vẫn chưa được công bố.

Công ty Vysokotochnye Kompleksi của Nga tiết lộ vào tháng 1/2025 rằng họ đã bàn giao thêm các nền tảng Depesha cho lực lượng vũ trang tại Moskva.

Những chiếc chong chóng với cánh là dây thép đánh bật các loại UAV cảm tử.

Đạn phân mảnh 30mm chống UAV của Nga có gì đặc biệt?

Nhà sản xuất quốc phòng Rostec của Nga vừa hé lộ loại đạn 30mm phân mảnh và có thể được kích nổ từ xa chuyên dụng để chống lại UAV.

Theo TASS, tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec vừa phát triển một loại đạn nổ phân mảnh 30mm mới, được thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) trong điều kiện tác chiến hiện đại.

rostec-unveils-remotely-detonated-30-mm-shell-aimed-at-countering-drones-at-world-defense-show-2026.jpg
Đạn phân mảnh 30mm do Rostec sản xuất có thể được kích nổ từ xa.

Hải quân Mỹ thử nghiệm UAV chống tàu ngầm không người lái mới

UAV MQ-9B SeaGuardian của Mỹ nâng cao khả năng chống ngầm, trở thành cảm biến chủ chốt trong mạng lưới tác chiến dưới biển.

Hải quân Mỹ đang tiến gần hơn tới việc hình thành lực lượng tuần tra chống tàu ngầm không người lái sau cuộc bay thử MQ-9B SeaGuardian do General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) thực hiện vào tháng 12/2025. Theo thông tin công bố ngày 13/1/2026, cuộc thử nghiệm này không chỉ tăng gấp đôi số lượng phao sonar mang theo, mà còn đánh dấu lần đầu tiên UAV thả phao MAC, một bước tiến đáng chú ý trong tác chiến chống ngầm hiện đại.

Chuyến bay thử diễn ra ngày 17/12/2025, với cấu hình mang nhiều pod Hệ thống thả phao sonar (Sonobuoy Dispensing System - SDS) hơn so với các thử nghiệm trước đó. Nhờ vậy, MQ-9B SeaGuardian có thể triển khai trường phao dày hơn, nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm trên những khu vực biển rộng lớn.

Binh sĩ Trung Quốc được trang bị vũ khí chống UAV

Hình ảnh binh sĩ Trung Quốc đa nhiệm thể hiện sự thích ứng với chiến tranh phức tạp, từ chống UAV đến tác chiến tầm xa, qua các thử nghiệm mới.

Ảnh chụp từ Weibo

Quân đội Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận quân sự quốc tế sau khi một bức ảnh huấn luyện lan truyền mạnh trên mạng xã hội đầu tháng 1, cho thấy một binh sĩ bộ binh mang theo trang bị vũ khí hiếm thấy: súng trường Type 191, súng shotgun Type 09, súng phóng rocket vác vai cùng một máy bay không người lái quadcopter.

Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên “siêu binh sĩ Trung Quốc”, do một cá nhân dường như có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò chiến đấu khác nhau. Theo trang Observer Network của Trung Quốc, bức ảnh xuất phát từ một bài viết đăng trên tài khoản chính thức “Junwu Ciweimian”, chuyên phân tích các vấn đề quân sự của Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới