Nga: Tranh cãi dữ dội về việc cho TQ thuê đất

Việc chính quyền khu vực Baikal ngỏ ý định cho Trung Quốc thuê đất nông nghiệp đã dẫn đến tranh cãi dữ dội ở nước Nga.

Dư luận Nga đặc biệt quan tâm tới một tuyên bố của Thống đốc khu vực Baikal, Konstantin Ilkovsky, nói rằng chính quyền khu vực đang đàm phán cho công ty Zoje Resources Investment của Trung Quốc thuê 115 ngàn hecta đất với thời hạn 49 năm để canh tác nông nghiệp.
Nếu dự án này thành công, chính quyền Baikal sẽ ký kết với nhà đầu tư Trung Quốc một dự án khác, trong đó tiếp tục chuyển nhượng thêm quyền sử dụng 200 ngàn hecta đất khác.
Hai bên đã ký bản ghi nhớ về thỏa thuận trên, trong đó nói rằng giá cho thuê đất theo thỏa thuận sơ bộ là 250 rúp/1 hecta/năm. Với mức giá này, số tiền thu được từ việc cho thuê đất trong 50 năm quả là một con số không hề nhỏ.
Nga: Tranh cai du doi ve viec cho TQ thue dat
Việc chính quyền khu vực Baikal ngỏ ý định cho Trung Quốc thuê đất nông nghiệp đã dẫn đến tranh cãi dữ dội ở nước Nga.  
Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin trên được công bố, nó đã gây ra tranh cãi dữ dội ở Nga, với những ý kiến trái chiều nhau gay gắt.
Theo người đứng đầu chương trình "Nước Nga trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương" Alexander Gabuev, một trong những người ủng hộ thỏa thuận trên cho biết, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ tại Nga, nhưng không phải là mới lạ trên thế giới.
Nói về quy mô thuê đất của Trung Quốc, ông Gabuev cho biết quốc gia này đã ký được hợp đồng thuê 3 triệu hecta đất canh tác ở Ukraine, hàng trăm hecta khác ở Tanzania và 10.000 hecta ở Cameroon để trồng lúa; thuê 100.000 hecta ở Zimbabwe để trồng ngô; thuê 2,8 triệu hecta ở Congo và 2 triệu hecta ở Zambia để sản xuất nhiên liệu sinh học.
Tuy nhiên, kế hoạch lớn này của Trung Quốc ở Nga đang được nhiều người, gồm cả các quan chức cấp cao, xem xét một cách e dè. Hồi đầu tuần này, đảng Dân chủ Tự do cho biết họ sẽ tìm cách bãi bỏ các thỏa thuận trên với lý do đó là một mối đe dọa lớn đối với an ninh nước Nga.
Giám đốc Viện Các dự án khu vực Nikolay Mironov tuyên bố, dù dự án chưa thực hiện thì các hoạt động của nông dân Trung Quốc trên đất Nga cũng đã gây ra nhiều mối bận tâm.
Những người Trung Quốc hiện diện ở nhiều khu vực của Nga theo những cách khác nhau, đang sử dụng các hóa chất cấm được nhập khẩu bất hợp pháp trong quá trình canh tác của họ. Điều này dẫn tới các mối đe dọa về môi trường và an toàn thực phẩm do sự tồn đọng của các hóa chất độc hại trong đất và những sản phẩm do họ làm ra chủ yếu bán cho người Nga.
Tại khu vực nông dân Trung Quốc đang canh tác ở Krasnoyarsk, theo ông Mironov, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy có sự dư thừa quá nhiều asen, flo, benzapirenu (một chất gây ung thư mạnh cho con người và động vật). Điều này không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe con người mà còn tạo ra nguy cơ biến các vùng đất này trở thành đất hoang, không thể phát triển bất cứ thứ gì sau khi người Trung Quốc rời đi.
Một số chuyên gia Nga cũng cho rằng thói quen khai thác tận diệt của các công ty Trung Quốc luôn đe dọa tới hệ sinh thái và sức khỏe con người trong các khu vực mà họ hiện diện.
Phó Chủ tịch của Trung tâm Khoa học Amur, Andrei Konyushok bày tỏ quan ngại rằng các doanh nghiệp Trung Quốc thường xem đất đai như một cỗ máy kiếm tiền và duy trì sinh thái không phải là mối quan tâm của họ, họ làm mọi cách để có thể thu lợi từ nó nhiều nhất mà không bận tâm tới các vấn đề khác. Hơn nữa, người Trung Quốc hành xử như vậy ở khắp mọi nơi.
Ngoài vấn đề môi trường, việc Trung Quốc muốn sử dụng 50% lao động canh tác trên các mảnh đất thuê ở Nga là công dân của họ cũng dấy lên nhiều nghi ngại về vấn đề di cư, an ninh, độc quyền về giá cả nông sản.

Vì sao Trung Quốc “đổi giọng” về Biển Đông?

(Kiến Thức) - Mặc dù Trung Quốc “đổi giọng” về Biển Đông, nhưng trên thực tế Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hành động “phá vỡ nguyên trạng”, quyết đoán trong khẳng định chủ quyền.

Trong bốn tháng qua, người ta thấy Trung Quốc đổi giọng về Biển Đông, nhưng vẫn tiếp tục hành động “phá vỡ nguyên trạng”, “quân sự hóa” đã được lên kế hoạch từ trước.
Lúc đầu là biện minh cho mục đích hút cát đắp đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa, sau đó thông báo rằng công đoạn đắp đảo sẽ sớm được tạm ngừng. Chỉ có điều, sự thay đổi của Trung Quốc trong lời nói không hề đi kèm với một sự thay đổi trong hành vi. Bắc Kinh vẫn  theo đuổi kế hoạch hoàn thành tất cả các công trình đã được lên kế hoạch, sau khi đắp xong “đảo nhân tạo”.

Tổng thống Obama bị sa lầy ở Trung Đông?

(Kiến Thức) - Đi theo “vết xe đổ” của  người tiền nhiệm George W. Bush, Tổng thống Mỹ Barack Obama bị sa lầy ở Trung Đông, trong một cuộc chiến  không có hồi kết.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin  Fars News Agency (FNA) của Iran, người phát ngôn Saad Hadithi  của Thủ tướng Iraq không hề giấu giếm thái độ mãn ngày càng tăng của Baghdad đối với chiến dịch quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).  Ông Hadithi tuyên bố:  "Chính phủ Iraq đánh giá rằng những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của IS là không đủ…. vì những kẻ khủng bố vẫn đang xâm nhập Iraq và quân số của chúng vẫn không hề suy giảm".
Tổng thống Obama đang sa vào "vết xe đổ" của người tiền nhiệm George W. Bush lôi kéo nước Mỹ vào chiến dịch quân sự không có hồi kết ở Trung Đông.
Tổng thống Obama đang sa vào "vết xe đổ" của người tiền nhiệm
George W. Bush lôi kéo nước Mỹ vào chiến dịch quân sự không có hồi kết ở Trung Đông. 
Thật vậy,  liên minh do Mỹ cầm đầu vẫn không thể tự hào về tiến bộ đáng kể trong chiến dịch quân sự liên tục chống phiến quân IS  ở Iraq và Syria. Không những thế, chính quyền Obama còn bị chỉ trích vì không có một chiến lược hay mục tiêu rõ ràng trong cuộc chiến chống IS, mặc dù đã không kích suốt 9 tháng liên tục.

Ông Poroshenko đang lo “mất ghế” Tổng thống Ukraine?

Bế tắc trong việc giải quyết nội chiến miền đông Ukraine lẫn điều hành chính quyền, Tổng thống Petro Poroshenko đang lo “mất ghế” chẳng khác người tiền nhiệm Yanukovych.

 “Trên đe” biểu tình
Cuộc khủng hoảng kinh tế đang khiến Ukraine đứng trên bờ vực vỡ nợ. Đầu tháng 6, phái đoàn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Ukraine dự báo GDP nước này sẽ suy giảm 9% và lạm phát chạm mốc 46% trong năm nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới