Tìm ra loài chuột khổng lồ nặng 1 cân có thể đục thủng dừa

Google News

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra loài chuột khổng lồ mới ở đảo Solomon, phía nam Thái Bình Dương.

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra loài chuột khổng lồ mới ở đảo Solomon, phía nam Thái Bình Dương. Loài chuột được đặt tên là Uromy vika này dài tới 45 cm và có thể nặng tới 1 cân. Răng của chúng đủ khỏe để đục thủng dừa.
Tim ra loai chuot khong lo nang 1 can co the duc thung dua
Con chuột dài 45cm và nặng tới 1 kg. 
Loài chuột kì lạ này làm tổ trên cây cao 9 mét và thường ăn dừa. Một con chuột duy nhất được tìm thấy đã chết ngay sau đó. So với loài chuột đen ở Anh, chuột Uromy vika dài hơn 4 lần.
Tiến sĩ Tyrone Lavery từ bảo tàng Field ở Chicago, Mỹ, nói: “Đây là loài chuột khổng lồ mới vừa được phát hiện”. Tại đảo Solomon, đây là loài chuột đầu tiên được tìm thấy trong 80 năm qua. Trước đây, nhiều nhà khoa học đã nghi ngờ sự xuất hiện của loài chuột này nhưng không ai đi tìm.
Chuột Uromy vika có lông màu nâu, chân sau dài và có móng vuốt. Chúng có đuôi dài, không có lông và gần bằng kích thước thân. Một số giả thuyết cho rằng loài chuột này sống ở Solomon sau khi bơi từ đất liền lên đảo.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)