Cô dâu 15 tuổi, mang thai 5 tháng bị chú rể “bỏ bom” không đến rước dâu

Google News

Nhà gái bỏ ra rất nhiều tiền để tổ chức cưới, thế nhưng đêm trước ngày cưới, gia đình chú rể gọi điện thông báo không đến rước dâu.

Một gia đình ở huyện Khao Phanom, tỉnh Krabi, Thái Lan đã tổ chức tiệc lớn cho đám cưới của con gái mình vào ngày 29/9 vừa qua. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi nhà trai gọi điện thông báo chú rể không đến rước dâu.
Cô dâu tổn thương, đau khổ; gia đình xấu hổ, thất vọng và họ quyết định đến đồn công an để truy tố chú rể.
Co dau 15 tuoi, mang thai 5 thang bi chu re “bo bom” khong den ruoc dau
 Nhà gái ngẩn ngơ vì không có chú rể.
Được biết, gia đình nhà gái đã phải chi rất nhiều tiền, trải qua gần 1 tháng chuẩn bị cho đám cưới. Lý do chú rể không đến là vì không đủ tiền hồi môn.
Trước đó, 2 bên gia đình đã thỏa thuận với nhau, nhà trai sẽ trao cho nhà gái 300.000 baht (hơn 200 triệu đồng). Sau khi thấy khả năng không thể đáp ứng được, chú rể thương lượng giảm xuống một nửa. Chú rể đòi giảm xuống thấp hơn nữa nhưng nhà gái không đồng ý và để xảy ra chuyện chú rể "bỏ bom" cô dâu và nhà gái.
Theo chia sẻ, cô dâu này 15 tuổi, chú rể 17 tuổi. Hai người quen nhau qua internet và yêu nhau 1 năm. Hiện tại cô dâu đang mang thai 5 tháng.
Theo TN/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)