Xe chở khách du lịch gặp nạn tại Mỹ, ít nhất 4 người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở khách du lịch, trong đó toàn bộ khách nói tiếng Trung Quốc, đã gặp nạn ở Mỹ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương nặng.

Ngày 20/9, giới chức Mỹ thông báo một chiếc xe buýt chở khách du lịch đã gặp tai nạn ở khu vực gần công viên quốc gia Bryce Canyon tại hạt Garfield thuộc bang Utah, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương nặng.
Thông báo của cảnh sát bang Utah cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút giờ địa phương.
Xe cho khach du lich gap nan tai My, it nhat 4 nguoi thiet mang
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Mirror)
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ nhưng báo cáo ban đầu cho biết thời tiết không phải là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có tổng cộng 30 người, bao gồm cả tài xế, trên xe khi chiếc xe này mất lái và bị lật.
Toàn bộ 26 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có những người bị thương nặng.
Cũng theo thông báo của cảnh sát, toàn bộ hành khách trên xe nói tiếng Trung Quốc.
Hiện cơ quan chức năng đã đề nghị các hỗ trợ viên biết tiếng Trung tới bệnh viện để giúp nạn nhân, trong khi quốc tịch của những người gặp nạn chưa được xác định.

Cuộc sống bộ lạc săn bắn cuối cùng của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Ngày nay tại khu vực Đại Hưng An Lĩnh (Trung Quốc) vẫn tồn tại những dân tộc vẫn duy trì văn hóa săn bắn tưởng chừng như chỉ có từ thời cổ xưa.
 

Người Oroqen chính là bộ tộc ở Trung Quốc cho đến này vẫn sống chủ yếu dựa vào săn bắn. Ảnh sina.
 Người Oroqen chính là bộ tộc ở Trung Quốc cho đến này vẫn sống chủ yếu dựa vào săn bắn. Ảnh sina.
Họ được biết đến như là “bộ tộc săn bắn cuối cùng của Trung Quốc”. Ảnh sina.
 Họ được biết đến như là “bộ tộc săn bắn cuối cùng của Trung Quốc”. Ảnh sina.
Oroqen cũng là một trong những dân tộc cổ nhất ở đông bắc Trung Quốc. Ảnh sina.
 Oroqen cũng là một trong những dân tộc cổ nhất ở đông bắc Trung Quốc. Ảnh sina.
Người Oroqen có phong tục sử dụng lông thú và da động vật để làm y phục. Ảnh sina.
 Người Oroqen có phong tục sử dụng lông thú và da động vật để làm y phục. Ảnh sina.
Dân số của bộ tộc Orogen vào khoảng 8.000 người. Ảnh sina.
 Dân số của bộ tộc Orogen vào khoảng 8.000 người. Ảnh sina.
Người Oroqen không có chữ viết riêng nhưng phần lớn trong số họ có thể đọc và viết tiếng Trung Quốc. Ảnh sina.
 Người Oroqen không có chữ viết riêng nhưng phần lớn trong số họ có thể đọc và viết tiếng Trung Quốc. Ảnh sina.
Tên của bộ lạc Oroqen có nghĩa là “người dùng tuần lộc”. Ảnh sina.
 Tên của bộ lạc Oroqen có nghĩa là “người dùng tuần lộc”. Ảnh sina.
Nhà truyền thống của người Oroqen hình nón với mái nhà được lợp lá bạch dương trong mùa hè và phủ lông hươu vào mùa đông. Ảnh sina.
 Nhà truyền thống của người Oroqen hình nón với mái nhà được lợp lá bạch dương trong mùa hè và phủ lông hươu vào mùa đông. Ảnh sina.
Trong văn hóa truyền thống của người Oroqen, vỏ cây bạch dương là một nguyên liệu quan trọng bên cạnh lông thú. Ảnh sina.
 Trong văn hóa truyền thống của người Oroqen, vỏ cây bạch dương là một nguyên liệu quan trọng bên cạnh lông thú. Ảnh sina.

Dấu vết phóng xạ vẫn còn hiện diện sau 30 năm thảm họa Chernobyl

Ở Orane, ngôi làng nhỏ cách thị trấn Pripyat vài cây số và nằm trong vùng cách ly thảm họa hạt nhân Chernobyl, những dấu vết của phóng xạ vẫn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.

Dau vet phong xa van con hien dien sau 30 nam tham hoa Chernobyl
Đu quay Pripyat, công trình chưa bao giờ đi vào hoạt động, trở thành một biểu tượng nổi tiếng của thảm họa hạt nhân Chernobyl tại Ukraine. Nhiếp ảnh gia Raul Moreno, người thực hiện bộ ảnh này cho Washington Post, cho biết khi bước vào vùng cách ly, "bạn cảm thấy một sự cô đơn khó chịu, một sự bồn chồn ở lại với bạn". 

Mỗi tù nhân Guantanamo tiêu tốn của Mỹ 13 triệu USD/năm

Được lập ra dưới thời Tổng thống Bush 18 năm trước để giam giữ nghi phạm khủng bố, nhà tù ở căn cứ hải quân của Mỹ trên đất Cuba trở thành nhà tù tốn kém nhất thế giới.

Chi phí giam giữ tội phạm Đức Quốc Xã Rudolf Hess ở Đức là 1,5 triệu USD. Một tù nhân ở nhà tù an ninh tối đa tại bang Colorado tiêu tốn của chính phủ Mỹ 78.000 USD (vào năm 2012).

Đọc nhiều nhất

Tin mới