Vụ xe khách cháy rụi ở Sóc Trăng: Giám định mẫu dầu còn sót

Google News

Liên quan vụ xe khách cháy rụi ở Sóc Trăng xảy ra tối 17/6, cơ quan chức năng cho biết đã lấy mẫu dầu còn sót lại trên xe đem đi giám định để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đại tá Lê Minh Quang – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên vụ xe khách cháy rụi ở Sóc Trăng.
Theo đó, vào khoảng 2 giờ ngày 17/6, xe khách giường nằm BKS 69B-004.42 do Nguyễn Duy Hiếu (38 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển đi từ Vũng Tàu về Cà Mau.
Khi xe đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều hành khách hốt hoảng kêu cứu.
Vu xe khach chay rui o Soc Trang: Giam dinh mau dau con sot
Hiện trường vụ cháy xe khách.

Tài xế cho xe tấp vào lề dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng PCCC đã nhanh chóng hỗ trợ thì đám cháy mới được khống chế.
Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ xe, làm hư hỏng một số đoạn dây điện của điện lực, cáp viễn thông... tại vị trí xe đỗ, ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Khoa học hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe khách.
“Cơ quan chức năng đã thu giữ một số mẫu liên quan để giám định. Đồng thời lấy mẫu dầu còn sót lại trên xe để trưng cầu giám định xem có giả hay không. Tuy nhiên, nhận định ban đầu có khả năng do chập điện hoặc là do kỹ thuật của máy dẫn đến vụ cháy”, ông Quang nói.
Theo Nhật Huy/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)