Tranh chấp đất đai, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã dùng súng giải quyết

Google News

Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (Quảng Bình) xác nhận có xảy ra vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ xã dùng súng tự chế giải quyết tranh chấp đất đai.

Ngày 4/5, ông Cao Ngọc Điền, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận: ông Đinh Xuân Tuân, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã này đã dùng súng tự chế để giải quyết tranh chấp đất đai với một hộ dân ở cùng địa phương.
Thông tin ban đầu cho biết, giữa hai gia đình ông Nguyễn Thành Vinh và ông Đinh Xuân Tuân (hiện ông Tuân đang giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ xã) cùng trú tại thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn có tranh chấp đất đai kéo dài.
Tranh chap dat dai, Pho Chu tich UBMTTQ xa dung sung giai quyet
Ảnh minh họa. 
Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 1/5, trong lúc tranh chấp giữa gia đình ông Vinh và ông Tuân tiếp tục xảy ra, ông Tuân đã dùng súng tự chế bắn hai phát đạn thẳng lên trời khiến sự việc trở nên căng thẳng và người dân trong khu vực hết sức hoảng sợ.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tranh chấp và kịp thời khống chế, tước khẩu súng tự chế mà ông Tuân đang sử dụng.
Sau khi tiến hành các bước xử lý vụ việc theo thẩm quyền, sáng 4/5, Công an xã Hóa Sơn đã chuyển hồ sơ và tang vật vụ việc cho Công an huyện Minh Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Quảng Bình

>> xem thêm

Bình luận(0)