Nhiều vụ xây nhầm nhà trên đất người khác gây tranh cãi pháp lý, ảnh hưởng quyền lợi các bên và tạo hệ lụy xã hội, trở thành vấn đề được dư luận quan tâm.
Ngày 23/5, trên MXH lan truyền đoạn clip một nhóm người hành hung, ném đá vào nhà một cặp vợ chồng. Sự việc xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Sáng 19/6, tại xã Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người chết, 2 người nguy kịch. Nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó.
Theo các chuyên gia pháp lý, khi UBND TP Hải phòng nhận được thông tin về việc tranh chấp đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai (VPĐKĐĐ) bắt buộc phải tiến hành cập nhật kịp thời.
Thông tin mới nhất vụ 3 cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, sáng 27/11, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988) – người con gái thứ 2 cũng vừa tử vong do thương tích quá nặng.
Do vết thương nặng, một trong ba người con gái vụ đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ tại Hưng Yên đã tử vong. Các nạn nhân còn lại hiện đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.
Do vết thương nặng, một trong ba người con gái vụ đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ tại Hưng Yên đã tử vong. Các nạn nhân còn lại hiện đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.
Chỉ vì tranh cấp phân chia đất mà nhẫn tâm "thiêu sống" mẹ đẻ của mình đó là hành vi mất tính người, coi thường pháp luật và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.
(Kiến Thức) - Nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa hàng chục đối tượng tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương được xác định xuất phát từ tranh chấp đất đai.
Thẩm phán tòa Hà Nội đánh giá vụ tranh chấp liên quan việc con dâu khai tử bố mẹ chồng đang sống ở quận Tây Hồ rất phức tạp. Do vắng nhiều thành phần nên tòa hoãn làm việc.
(Kiến Thức) - Vụ cụ ông 74 tuổi ở xã An Mỹ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị con trai cả và cháu ruột đánh, chém vào vùng đầu, mặt chỉ vì bán một phần đất để điều trị bệnh ung thư đang khiến dư luận xôn xao.
(Kiến Thức) - Từ năm 2016, sau khi có đơn từ của người dân về việc UBND xã Thụy Phúc ký khống hồ sơ, tự ý cấp "sổ đỏ", huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã có chỉ đạo xã xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, sự việc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.