Thực hư "hiệp sĩ" Bình Dương bị bắn trúng đầu khi truy bắt trộm

Google News

Truy đuổi tội phạm trên phố, một hiệp sĩ đường phố mang thương tích, nghi ngờ bị bắn.

Rạng sáng ngày 11/11, anh Lìu A Hùng cùng bạn đi tuần trong khu dân cư Việt – Sing (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lúc này, anh phát hiện một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Họ có đặc điểm giống các đối tượng trộm cắp xe máy mà người dân trình báo trước đó. Vì vậy, anh Hùng đã âm thầm theo dõi.
Tuy nhiên, do phát hiện bị "động", nhóm thanh niên trên tản ra. Sau đó, một đối tượng rút vũ khí giống súng bắn đạn bi bắn vào đầu anh Hùng. Nạn nhân bị thương được đưa vào viện cấp cứu.
Thuc hu
Anh Lìu A Hùng được cho là bị bắn vào đầu phải nhập viện cấp cứu 
Sự việc trên khiến dư luận xôn xao, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng, việc anh Hùng bị bắn là không đúng sự thật. Anh Hùng không phải là hiệp sĩ, không phải đi tuần tra thực hiện nhiệm vụ?
Còn theo một số thành viên thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, anh Lìu A Hùng là thành viên thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm - (còn gọi là "hiệp sĩ đường phố"), phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một).
Anh Hùng bị bắn vào đầu nhập viện khi dũng cảm truy bắt đối tượng. Mặc dù vụ việc xảy ra lúc anh Hùng không đi cùng thành viên CLB, cũng như không nằm trong kế hoạch tuần tra.
Ông Trần Anh Tuấn, Đội phó CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cho rằng, anh Hùng là tình nguyện viên tham gia CLB từ nhiều năm nay. Anh thường xuyên tham gia vào các vụ truy bắt cướp trên địa bàn, được Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen trong công tác phối hợp điều tra, truy bắt trộm cướp.
“Anh Hùng không phải thành viên chính thức của câu lạc bộ. Song với tinh thần dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm, anh nên được biểu dương chứ không phải bị lên án” – ông Tuấn nói.
Để xác minh có đối tượng nổ súng hay không, VietNamNet liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên sau nhiều lần hẹn làm việc, đơn vị này vẫn chưa có phản hồi về vụ việc trên.
Trong khi đó, Thượng tá Trần Mạnh Hà – Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bình Dương cho rằng, vụ việc không thuộc thẩm quyền phát ngôn của đơn vị nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí.
Theo Minh Tâm/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)