Thời tiết hôm nay 2/8: Nhiều khu vực có mưa rào và giông rải rác

Google News

Mưa có xu hướng giảm ở khu vực miền Bắc nhưng Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa đến 70mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 2/8: 

Khu vực Hà Nội

Có mây, sáng có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thoi tiet hom nay 2/8: Nhieu khu vuc co mua rao va giong rai rac

Khu vực Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào và giông, gió nhẹ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ./.

Theo PV/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)