Thời tiết hôm nay 24/3: Mưa dông lớn tái diễn, miền núi đề phòng sạt lở

Google News

Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 24/3), mưa rào và dông vẫn xuất hiện hầu hết trên cả nước, khu vực miền núi cần đề phòng sạt lở.

Thoi tiet hom nay 24/3: Mua dong lon tai dien, mien nui de phong sat lo
 Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 24/3), mưa rào và dông vẫn xuất hiện hầu hết trên cả nước
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao nên trong 2 ngày 24-25/3 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h). Riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 40-70mm/24h), dễ dẫn tới hiện tượng sạt lở đất.
Dự báo thời tiết hôm nay, 24/3, mưa rào và dông xuất hiện hầu hết cả nước, riêng Nam Bộ có nắng nóng. Mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cụ thể, thời tiết Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.
Tây Bắc bộ:
Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Đông Bắc bộ:
Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Thời tiết ban đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 32 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Tây Nguyên:
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ:
Ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Theo Hoàng Ngân/ Giao thông

>> xem thêm

Bình luận(0)