Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4: Nhiều vùng trên cả nước nắng nóng

Google News

(Kiến Thức) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, thời tiết ở nhiều vùng sẽ có nắng nóng. Trong đó, miền Bắc tăng 5 độ.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ đều có nắng nóng, nhiệt độ tăng nhanh chóng. Ngày 29/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động 20-32 độ, có nơi trên 32 độ. Ngày 30/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, phía Tây có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ: 21-34 độ C, phía Tây có nơi trên 35 độ. Ngày 1/5: Ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 22 – 35 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày 2/5: Ngày nắng, khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ, có nơi trên 36 độ.
Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận) cũng có nắng nóng trong suốt dịp nghỉ lễ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 35 độ, thậm chí có nơi nhiệt độ rất cao, từ trên 36 độ đến trên 37 độ.
Khu vực Tây Nguyên: Ngày 29/04: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 21-34 độ. Ngày 30/04: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 20-35 độ. Ngày 1/5: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ: 20-35oC, có nơi trên 35 độ. Ngày 2/5: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 20-34 độ, có nơi trên 36 độ.
Khu vực Nam Bộ: Ngày 29/04: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 24-35 độ, có nơi trên 35 độ. Ngày 30/4 và 1/5: Ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 25-36 độ, có nơi cao trên 36 độ. Ngày 2/5: Ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 25-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thoi tiet dip nghi le 30/4: Nhieu vung tren ca nuoc nang nong
 Ảnh minh họa: Giadinh.net
Thời tiết hôm nay 29/4 ở các vùng trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C
Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C
Lê Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)