Quảng Trị mất điện diện rộng, gió giật mạnh và nước sông đang dâng

Google News

Bão số 9 gây mưa kèm gió giật mạnh khiến nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại. Hiện có hơn 1 nửa khách hàng của Công ty Điện lực Quảng Trị bị mất điện, riêng 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông thì mất điện hoàn toàn.

18h30 ngày 28/10, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, hơn 150 nghìn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Trị bị mất điện, riêng 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông thì bị mất điện hoàn toàn. “Cây đổ vào đường dây, mái tôn, bảng quảng cáo bay lên thiết bị nên phải cắt điện” – ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, thông tin.
Quang Tri mat dien dien rong, gio giat manh va nuoc song dang dang
 Cầu tràn Đakrông ở huyện Đakrông bị nước ngập sâu. Ảnh: HM.
Quang Tri mat dien dien rong, gio giat manh va nuoc song dang dang-Hinh-2
 Mái tôn bị gió cuốn, đè lên hạ thế ở TP.Đông Hà. Ảnh: Văn Vĩnh.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cửa Việt có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Đông Hà đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Khe Sanh đã có gió giật cấp 9. Dự báo, từ đêm nay gió sẽ giảm dần.
Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa đạt 60-130 mm, có nơi cao hơn như Đakrông 167 mm, Tà Rụt 293 mm. Từ nay đến 12 giờ tới, Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến đạt 50-100 mm, có nơi cao hơn. Trên đất liền có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.
Quang Tri mat dien dien rong, gio giat manh va nuoc song dang dang-Hinh-3
 Cây cối ngã đổ trên các tuyến đường. Ảnh: Văn Vĩnh.
Quang Tri mat dien dien rong, gio giat manh va nuoc song dang dang-Hinh-4
 Lực lượng chức năng chốt chặn, đặt biển cấm đường. Ảnh: HĐ.
Hiện, nước sông ở huyện Đakrông dâng lên rất nhanh, nhiều ngầm, tràn bị ngập nước, gây chia cắt cục bộ. Ông Lê Quang Lam – Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị nói rằng, tỉnh đã sơ tán gần 18.000 người ra khỏi vùng nguy cơ bị ngập lụt. “Các vùng ở huyện Đakrông như Húc Nghì, Ba Lòng, vùng ở huyện Triệu Phong và Hải Lăng cần chú ý, vì nguy cơ là bị ngập lụt” – ông Lam, nói.
Ngoài ra, nhiều tuyến đường tại tỉnh này bị sạt lở, giao thông chia cắt. Tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Km221+630 xuất hiện lũ ống kéo theo bùn đất tràn mặt đường gây tắc giao thông; đường Đakrông đi A lưới (Km249+728 - Km313+800) xảy ra sạt lở ta luy dương ở nhiều vị trí, sạt lở ta luy âm xói sâu vào nền mặt đường, hiện đang cho thông xe một làn.
Theo Hưng Thơ/Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)