Quảng Ninh: Mâu thuẫn, “giang hồ đất Mỏ” đâm lái xe tải tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn, Cường “sẹo” đã dùng dao đâm lái xe tải tử vong sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Công an Thị xã Đông Triều điều tra làm rõ vụ án mạng “giang hồ đất Mỏ” đâm lái xe tải tử vong xảy ra tại khu vực Miếu Mỏ (xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Thông tin ban đầu về vụ án mạng, vào khoảng 14h ngày 8/5, tại khu vực mỏ khai thác than thuộc địa phận xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Văn Cường (Cường “sẹo”, SN 1988, trú tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đã dùng dao đâm anh Phạm Minh Tân (SN 1989, trú tại Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) khiến anh Tân bị trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Phạm Minh Tân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay khi gây án đối tượng Cường đã bỏ trốn.
Quang Ninh: Mau thuan, “giang ho dat Mo” dam lai xe tai tu vong
 Đường lên khu vực Miếu Mỏ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Hải Ninh.
Theo người dân xã Bình Khê cho biết, Cường “sẹo” là nhân vật có tiếng trong giới làm than tại khu vực thị xã Đông Triều.
Ngay khi xảy ra vụ án, dư luận địa phương nổi lên nhiều thông tin về việc vụ án mạng trên đã “lộ” ra các hoạt động khai thác, vận chuyển than lậu trái phép trên địa bàn xã Yên Thọ. Để làm rõ những thông tin này, chiều ngày 10/5, PV Kiến Thức đã đến liên hệ làm việc với UBND xã Yên Thọ, UBND Thị xã Đông Triều nhưng lãnh đạo các cơ quan này đều bận nên sẽ cung cấp thông tin cho PV sau.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)