Nữ quái vào trường học trộm điện thoại Vertu 400 triệu đồng

Google News

(Kiến Thức) - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy tìm nữ quái vào trường học nghi trộm điện thoại Vertu 400 triệu đồng. 

Ngày 31/8, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đang nhanh chóng điều tra, truy tìm tung tích nữ quái vào trường tiểu học Đại Yên (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) nghi lấy trộm điện thoại vertu 400 triệu đồng cùng một số tài sản có giá trị khác gồm; Một chiếc điện thoại iPhone 6 (trị giá khoảng 10 triệu đồng), một chiếc ví có 700 nghìn đồng và một laptop. Các nạn nhân đều là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Đại Yên.
 Trường tiểu học Đại Yên nơi xảy ra vụ việc.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 29/8, sau khi để các tài sản nêu trên vào tủ đồ, các cô giáo Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thị Nguyệt không cầm theo chìa khóa mà để lại trên mặt bàn giáo viên tại lớp học rồi xuống sân trường cùng mọi người tập duyệt khai giảng trước năm học mới.
 Cơ quan công an đang truy tìm tung tích nữ quái đột nhập vào trường nghi trộm cắp tài sản lên đến hơn 400 triệu đồng. Ảnh cắt từ clip do công an cung cấp.
Lợi dụng cảnh tượng lộn xộn đang diễn ra, nữ quái đội chiếc mũ bảo hiểm lẻn vào lớp học lấy các tài sản nêu trên rồi nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã gửi đơn trình báo cùng các hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại hình ảnh nữ quái lên công an sở tại.
Trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện công quận Ba Đình cho biết, qua nhận dạng hình ảnh từ camera nhà trường ghi lại được, lực lượng chức năng xác định, nữ quái nghi ăn trộm tài sản khoảng 30-35 tuổi, đội mũ bảo hiểm màu xanh chấm trắng, da sáng, đeo kính.
Clip nữ quái nghi trộm cắp tài sản nhanh chân rời khỏi trường tiểu học Đại Yên. (Clip Công an cung cấp).
Liên quan đến vụ việc, sáng 31/8, trao đổi với PV Kiến Thức, một nhân viên bảo vệ trường tiểu học Đại Yên cho hay: “Tôi làm việc tại trường tiểu học Đại Yên đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng trộm đột nhập hẳn vào khu vực nhà trường để ăn cắp. Hôm đó (29/8), bảo vệ chúng tôi có hai người trực để đảm bảo an ninh trật tự cho phụ huynh đưa con đến trường tập khai giảng trước năm học mới. Do tình hình lộn xộn, phụ huynh rất đông nên rất khó phân biệt được đâu là đối tượng trộm cắp.
Người phụ nữ ăn trộm, sau khi lấy cắp được tài sản nhanh chân đi ra ngoài hành lang, khi gặp nữ lao công dọn dẹp còn giả vờ đứng nói chuyện một lúc để tránh bị nghi ngờ.”.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Công an quận Ba Đình mong muốn độc giả nếu biết thông tin gì về nữ quái trong clip hãy nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an.
(Tên các nạn nhân đã được thay đổi).
Hưng Bùi

Bình luận(0)