Ngoài Trịnh Xuân Thanh, các "quan" PVC đã tham ô tài sản thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng Vũ Đức Thuận lập khống hồ sơ, rút số tiền hơn 13 tỷ đồng từ BĐH Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau. 

Sáng ngày mai (8/1), TAND TP.Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Đáng chú ý trong vụ án này, cùng bị truy tố tội “Tham ô tài sản” theo điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999 với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC còn có 7 bị can gồm Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC; Lương Văn Hòa - nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch thuộc PVC; Nguyễn Lý Hải - nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch; Lê Xuân Khánh - nguyên Trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch; Nguyễn Thành Quỳnh - nguyên Giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng; Bà Lê Thị Anh Hoa - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa; Bùi Mạnh Hiển - nguyên Chánh văn phòng PVC; Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC; Nguyễn Đức Hưng- nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch.
Vậy những bị can trên đã có hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” ra sao?
Bị can Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: Tuổi trẻ.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng Vũ Đức Thuận lập khống hồ sơ, rút số tiền hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung 1,5 tỷ đồng.
Đối với bị can Vũ Đức Thuận, trên cương vị là Tổng giám đốc PVC có vai trò cùng bị can Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập hồ sơ khống rút số tiền hơn 13 tỷ đồng Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch. Cá nhân Vũ Đức Thuận được ăn chia số tiền 800 triệu đồng và chịu trách nhiệm cùng Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung 1,5 tỷ đồng trong tổng số hơn 13 tỷ chiếm đoạt được.
Bị can Nguyễn Anh Minh, trong quá trình làm Phó TGĐ PVC, đã cùng Lương Văn Hòa lập hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Anh Minh được hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung 1,5 tỷ đồng trong tổng số hơn 13 tỷ chiếm đoạt được.
Bị can Lương Văn Hòa, với vị trí Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC, Hòa đã cùng bị can Nguyễn Anh Minh lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Bị can Hòa được ăn chia hơn 757 triệu đồng.
Bị cán Bùi Mạnh Hiển với vai trò là Chánh văn phòng thực hiện sự chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đã tiếp nhận tiền do Lương Văn Hòa hợp thức hồ sơ rút từ Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch chuyển lên PVC để chia nhau sử dụng. Cá nhân Bùi Mạnh Hiển được ăn chia 400 triệu đồng và chịu trách nhiệm cùng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận trong việc sử dụng chung 1,5 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thành Quỳnh có hành vi tham gia cùng bị can Lương Văn Hòa lập, ký khống hồ sơ thi công, hoàn công, nghiệm thu 4 hạng mục để Lương Văn Hòa rút hơn 13 tỷ đồng.
Bị can Lê Thị Anh Hoa cùng với chồng là Nguyễn Thành Quỳnh có hành vi giúp sức cho Lương Văn Hòa trong việc lập, ký 4 hợp đồng khống và hồ sơ thanh, quyết toán 4 hạng mục để Lương Văn Hòa rút hơn 13 tỷ đồng.
Vợ chồng Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa được ăn chia số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Sau đó đã dùng hơn 1,1 tỷ đồng để nộp thuế cho nhà nước.
Bị can Nguyễn Đức Hưng trong quá trình làm Kế toán trưởng Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch đã tham gia ký xác nhận khống các thủ tục hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán, chuyển tiền theo 4 hợp đồng khống tạo điều kiện cho Lương Văn Hòa rút hơn 13 tỷ đồng.
Bị can Lê Xuân Khánh, trong quá trình là Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch trưởng Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, Lê Xuân Khánh được Lương Văn Hòa bàn bạc, giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia hợp thức hồ sơ hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán 4 hợp đồng khống tạo điều kiện để Lương Văn Hòa rút hơn 13 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Lý Hải, trong quá trình là trưởng phòng Kỹ thuật Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch được Lương Văn Hòa bàn bạc, giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia hợp thức hóa hồ sơ, hợp đồng, hồ sơ thanh, quyết toán 4 hợp đồng, tạo điều kiện cho Lương Văn Hòa rút hơn 13 tỷ đồng.
Các bị can “tham ô tài sản” đã nộp bao nhiêu tiền để khắc phục hậu quả?
Theo cáo trạng, bị can Vũ Đức Thuận đã cùng gia đình khắc phục hậu quả số tiền 800 triệu đồng. Bị can Nguyễn Anh Minh đã cùng gia đình khắc phục hậu quả hơn 2,2 tỷ đồng. Bị can Lương Văn Hòa cùng gia đình khắc phục hậu quả hơn 2,4 tỷ đồng. Vợ chồng bị can Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa tự nguyện khắc phục hậu quả 977,5 triệu đồng.
Mới đây, trao đổi với báo chí, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội - Lê Quang Tiến cho biết, gia đình bị can Trịnh Xuân Thanh đã chủ động nộp khắc phục hậu quả số tiền 2 tỷ đồng, gia đình Nguyễn Quốc Khánh nộp 2 tỷ đồng và gia đình Nguyễn Anh Minh nộp 1,3 tỷ đồng.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)