Hà Nội triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân để mở tài khoản

Công an Hà Nội bắt giữ 9 người liên quan đến vụ thu thập và bán trái phép dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để kiếm lợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội phát hiện tại tầng 3, số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

1-8853.jpg
9 đối tượng trong ổ nhóm.

Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/tài khoản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can gồm: Lê Minh Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thành Công (Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (Hà Nội), Vương Ngọc Ánh ( Hà Nội), Phạm Phương Thúy (Hà Nội), Đinh Hà Phương (Hà Nội), Bùi Văn Luân (Phú Thọ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường - số điện thoại: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.

Công an Hà Nội cảnh báo nhóm tín dụng đen, bùng nợ

Nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” đang tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội cảnh báo nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” đang tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự.

Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội, nhóm hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung xoay quanh vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen, cách “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để có tiền tiêu xài. Các hội, nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín, thu hút đông thành viên tham gia. Đáng chú ý, thành phần không chỉ là người gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động.

Nhận được cuộc gọi yêu cầu nộp hồ sơ nhà đất, một gia đình bị lừa 150 triệu

Ông N nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính online rồi ông làm theo hướng dẫn của đối tượng và bị lừa tiền.

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đông Anh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gọi điện thông báo làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất.

a7e8ae3f6abb1bdd966532ef4933e59f.jpg
Ảnh minh họa.

Ham mua vàng giá rẻ... 'khóc ròng' vì sập bẫy lừa tinh vi

Theo chuyên gia pháp lý, trong bối cảnh thị trường vàng biến động, tâm lý mua vàng giá rẻ, nhiều người mất cảnh giác dính bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 3/2026, một người dân đến Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng.

Theo nạn nhân, một đối tượng đã mang trang sức vàng đến cửa hàng cầm cố. Kiểm tra sơ bộ kết quả cho thấy “vàng thật”, chủ cửa hàng giao dịch với số tiền lớn. Tuy nhiên, khi kiểm định kỹ hơn, nạn nhân phát hiện số trang sức này chỉ là kim loại được mạ vàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới