Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Google News

Đại tá Phạm Thế Tùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/4, tại TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Tại buổi Lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an để Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
Nghe An co tan Giam doc Cong an tinh
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng. 
Đại tá Phạm Thế Tùng (SN 1972), quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Từ năm 1994 đến năm 1997, ông là cán bộ PC 15 Công an tỉnh Hải Hưng; sau khi Hải Hưng tách ra làm 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, ông là cán bộ PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên; từ năm 2002 đến năm 2006, ông là Phó trưởng Phòng PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên.
Từ 2006 - 2012, ông là Trưởng phòng PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên
Từ 2012 - 2014, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên)
Từ 2014 - 9/2019, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên
Tháng 10/2019, Đại tá Phạm Thế Tùng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
Tháng 4/2021, ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Công an Hà Nội xác minh vụ hai xe ô tô Mercedes Benz cùng biển số

Nguồn: THDT


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)