Nghệ An: 6 con voi rừng kéo về quậy phá vườn nhà dân

Google News

Tối 6/10, một đàn voi rừng sáu con kéo về vườn nhà ông Nguyễn Công Dân (xã Thanh Đức) phá hoại diện tích cây rễ hương vừa mới trồng.

Ngày 8/10, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã có văn bản yêu cầu các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm và các đơn vị liên quan trên địa bàn thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện đàn voi rừng xuất hiện tại khu vực dân cư.
Đồng thời, cần phối hợp với người dân thực hiện các biện pháp đẩy đuổi đàn voi rừng bằng cách đánh trống, mõ, chiêng, đốt lửa... tuyệt đối không được sử dụng công cụ, vũ khí tấn công, xung đột trực tiếp hoặc gây nguy hiểm, kích động đàn voi rừng.
Nghe An 6 con voi rung keo ve quay pha vuon nha dan
Khu vực vườn, nhà ông Nguyễn Công Dân bị voi về quậy phá hoa màu. Ảnh: CTV 
Theo ông Võ Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An), tối 6-10, một đàn voi rừng sáu con kéo về khu vực vườn của ông Nguyễn Công Dân (trú tại xóm 15/7, xã Thanh Đức) phá hoại diện tích cây rễ hương vừa mới trồng. Ông Dân cho biết từ đầu năm đến nay, đã có tới năm lần voi rừng kéo về phá hoại cây chè, cây măng, cây keo, cây mít, rễ hương... gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.
Nghe An 6 con voi rung keo ve quay pha vuon nha dan-Hinh-2
Vết chân voi rất lớn ở xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An). 
Đàn voi rừng gồm sáu con, trong đó có hai con voi lớn, ba con voi trung bình và một voi con.
Chính quyền UBND xã Thanh Đức, Hạnh Lâm đã gắn biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực có đàn voi xuất hiện để dân biết phòng, tránh.
Theo PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)