Hãi hùng nội tạng động vật được sơ chế đặt ngay trong nhà vệ sinh

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã phát hiện, tiến hành lập biên bản một cơ sở chế biến nội tạng động vật không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó, qua kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông Hồ Lương Tuân, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở trên chế biến nội tạng động vật như bò (lòng, bao tử, lá lách…) được sơ chế ngay trong nhà vệ sinh của gia đình, nội tạng cũng được để ngổn ngang khắp căn nhà, mặc kệ ruồi nhặng. Tổ kiểm tra cũng phát hiện cơ sở này đã xả toàn bộ nước thải sơ chế trực tiếp ra môi trường.

Hai hung noi tang dong vat duoc so che dat ngay trong nha ve sinh
 Số nội tạng thu giữ đã bị buộc phải tiêu hủy.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông Tuân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng động vật trên, đồng thời cũng không có giấy phép đăng ký kinh doanh nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, ước tính thu giữ khoảng 300 kg nội tạng

Hiện, số nội tạng động vật thu giữ đã bị buộc tiêu hủy, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động cơ sở trên, chờ xử lý.

>>> Xem thêm video: Ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau cỗ cưới

 


Minh Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)