Chế tài xử lý chủ trang trại ở Hưng Yên giết mổ lợn bệnh để tiêu thụ
Các đối tượng giết mổ lợn bệnh, bảo quản lạnh rồi tiêu thụ bị coi là táng tận lương tâm, vi phạm pháp luật và cần xử lý nghiêm minh.
Các đối tượng giết mổ lợn bệnh, bảo quản lạnh rồi tiêu thụ bị coi là táng tận lương tâm, vi phạm pháp luật và cần xử lý nghiêm minh.
Năm học mới diễn ra chỉ vài tháng nhưng liên tiếp có những vụ ngộ độc, thực phẩm bốc mùi, rau không rõ nguồn gốc tuồn vào trường học khiến phụ huynh lo lắng.
Phan Văn Phòng khai nhận đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân với giá rẻ, sau đó mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường.
Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá thành công một cơ sở sản xuất giấm giả. Vụ án một lần nữa cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn đang diễn biến phức tạp.
Những tấn chân gà chứa chất độc hại từ một cơ sở ở Thanh Hoá có thể đã đi vào mâm cơm của nhiều gia đình, trong quán ăn, trên bàn nhậu, gây nguy hại sức khỏe.
Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa phát hiện 13 tấn chân gà nghi không rõ nguồn gốc, trong đó có gần 7 tấn đã ngâm chất tẩy trắng.
Đối với vụ án sản phẩm Ofood, đây là vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả quy mô lớn, biến dầu dành cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1.200 sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm không có nguồn gốc hợp pháp.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) vừa khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, có dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng...
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại cơ sở của bà Ngọc hơn 190kg giò chả có chứa hàn the; tại cơ sở của ông Tiến 218kg giò chả có chứa hàn the.
Nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự bức xúc trước thông tin Công ty Nhật Minh Food "hô biến" dầu OFood gia súc thành dầu ăn cho người để trục lợi.
Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn nguồn gốc thực phẩm nhưng có thể lựa chọn thông minh hơn để giảm rủi ro và bảo vệ sức khoẻ gia đình.
Luật sư Nguyễn Minh Trí cho rằng, vụ Nhật Minh Food "hô biến" dầu ăn chăn nuôi thành cho người là sai phạm có tổ chức, cố ý, cần xử lý hình sự nghiêm minh.
"Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food bán dầu ăn Ofood trong suốt nhiều năm, doanh thu của các doanh nghiệp trong đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả lên đến 8.200 tỷ, rõ ràng có sự buông lỏng của các cơ quan quản lý. Thậm chí, không loại trừ khả năng có sự chống lưng, nâng đỡ không trong sáng của tổ chức, cá nhân", Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định.
Giữa "ma trận" nguồn gốc và chất lượng thực phẩm hiện nay, xu hướng tìm về "đồ quê" chính gốc đang là giải pháp được ưu tiên của nhiều gia đình thành thị.
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương trong việc để xảy ra hàng giả, hàng nhái.
Cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ thực phẩm bẩn số lượng lớn khiến người tiêu dùng hoang mang. Nếu không bị phát hiện, chúng sẽ gây hậu quả khôn lường.
Gần 70 tấn nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại 3 kho lạnh của 2 doanh nghiệp, 1 hộ kinh doanh ở TP HCM.
Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu vừa kiểm tra, tạm giữ hơn 37 tấn thức ăn tôm giả của một hộ dân trên địa bàn.
Đang vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm bẩn đi tiêu thụ, Lê Văn Hưng (Thanh Hóa) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.