Hải Dương sát cánh cùng các nhà đầu tư, cùng làm, cùng hưởng

Google News

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Hải Dương sát cánh cùng các nhà đầu tư, cùng đồng hành, cùng làm, cùng hưởng, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển bền vững, toàn diện.

Dự lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm Deli Hải Dương của Công ty Hữu hạn Tập đoàn Deli (Tập đoàn Deli, Trung Quốc) tại khu công nghiệp Đại An mở rộng sáng 28/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng dự án này sẽ đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của tỉnh Hải Dương, một trong những địa phương hàng đầu cả nước trong thu hút đầu tư FDI.
Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam hiện là một điểm đến rất hấp dẫn với các nhà đầu tư, với nền kinh tế phát triển ổn định, môi trường đầu tư nhất quán, ổn định, lạm phát được kiểm soát, nợ công trong giới hạn, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, là nơi kết nối giao thương với các nền kinh tế. Cả nước hiện có 41.100 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ USD, trong đó các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư 66 tỷ USD.
Hai Duong sat canh cung cac nha dau tu, cung lam, cung huong
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.
Chính phủ Việt Nam luôn xác định chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là một trong những cốt lõi của cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thúc đẩy mô hình tăng trưởng “xanh”. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng các nhà đầu tư nói chung, Tập đoàn Deli nói riêng bằng uy tín, kinh nghiệm sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất, tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường; thu hút nhân lực, phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương nói riêng, Việt Nam nói chung.
Chính phủ Việt Nam luôn luôn nhất quán về chính sách, hoàn thiện các quy định pháp luật, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển bền vững cả hiện tại và tương lai trong một thiên niên kỷ phát triển, thịnh vượng.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương sát cánh cùng các nhà đầu tư, cùng đồng hành, cùng làm, cùng hưởng, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển bền vững, toàn diện.
Hải Dương cần hỗ trợ nhà đầu tư trong các vấn đề liên quan như cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư, phối hợp tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như nguồn nguyên liệu… với trách nhiệm cao nhất. Cần coi các dự án, nhà máy của nhà đầu tư chính là dự án, nhà máy của tỉnh, phục vụ cho người dân của tỉnh, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Hải Dương là vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống, có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng; trung tâm tam giác kinh tế trọng điểm Bắc bộ Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông nhanh chóng, thuận lợi tới các sân bay, cảng biển và các tỉnh, thành phố trong khu vực. Hải Dương cũng là tỉnh có số lượng lao động lớn, trình độ chuyên môn cao. Những năm qua, Hải Dương luôn duy trì mức tăng trưởng cao so với mức trung bình của cả nước.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương thời gian qua, luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước.
Hai Duong sat canh cung cac nha dau tu, cung lam, cung huong-Hinh-2
 Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu
Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 22 cả nước (tăng 22 bậc so với năm 2022), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đứng thứ 3 cả nước (tăng 9 bậc sao với năm 2022), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 đứng thứ 7 cả nước (tăng 15 bậc so với năm 2022).
Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương có 584 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn trên 10,5 tỷ đô la, có 1.761 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn gần 113.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 11 trên cả nước.
Theo quy hoạch tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 tỉnh có 32 khu công nghiệp, với tổng diện tích 5.661 ha. Trong đó, có 12 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động; hiện có thêm 6 khu công nghiệp với diện tích gần 1.100 ha đang giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư.
Đến thời điểm hiện tại, diện tích đất đã có hạ tầng để thu hút đầu tư còn trên 100 ha; diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, đang đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư gần 300 ha; diện tích đất đã và đang tích cực hoàn thành giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư hạ tầng gần 400 ha. Bên cạnh đó, Hải Dương đang hoàn thiện thủ tục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập mới 2 khu công nghiệp với diện tích khoảng gần 600 ha.
Tỉnh Hải Dương đang triển khai lập Đề án thành lập khu kinh tế chuyên biệt với diện tích khoảng 5.300 ha trên địa bàn 2 huyện Bình Giang, Thanh Miện. Tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu kinh tế chuyên biệt ước khoảng trên 340.000 tỷ đồng. Khu kinh tế này được thành lập sẽ tạo động lực phát triển bứt phá cho tỉnh Hải Dương và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, lễ khởi công xây dựng nhà máy của Tập đoàn Deli là dấu ấn quan trọng, minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chính quyền địa phương; hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng.
Người đứng đầu UBND tỉnh Hải Dương tin tưởng dự án này sẽ được triển khai, đi vào hoạt động đúng tiến độ, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
Tỉnh Hải Dương luôn mong muốn và đang chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm vào đầu tư tại Hải Dương. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu cam kết Hải Dương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.
Dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm Deli Hải Dương sử dụng diện tích đất khoảng 21,248 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 6.490 tỷ đồng (tương đương 270 triệu USD); thời hạn hoạt động đến ngày 1/1/2073. Khi đi vào hoạt động, doanh thu dự kiến của nhà máy khoảng 5 triệu USD/năm.
Quy mô sản xuất của nhà máy dự kiến mỗi năm hơn 104 triệu sản phẩm văn phòng phẩm, sản phẩm gia dụng từ giấy, nhựa; hơn 2,4 triệu sản phẩm máy tính điện tử cá nhân, máy photocopy, máy hủy tài liệu...; 22,5 triệu sản phẩm bóng cao su, gậy cao su, thảm cao su…
>>> Mời quý độc giả xem video Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (cơ quan thẩm tra) trao đổi với PV về điểm mới trong Luật Đất đai (sửa đổi).
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)