Chủ tịch Hà Nội sẽ làm Trưởng Ban chỉ đạo đưa 5 huyện lên quận

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội.
Chu tich Ha Noi se lam Truong Ban chi dao dua 5 huyen len quan
Hoài Đức là một trong 5 huyện được phê duyệt phát triển thành quận trong tương lai. 
Ban chỉ đạo gồm 26 người, do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban. Các Phó Ban gồm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải.
Ban chỉ đạo cũng có các Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện nằm trong đề án lên quận gồm Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì.
Theo Quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, phát triển 5 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì trở thành quận thuộc thành phố Hà Nội.
Theo Đề án của UBND thành phố Hà Nội trước đây, Hoài Đức sẽ lên quận vào năm 2020, tuy nhiên, đến nay, huyện này vẫn chưa đạt đủ các tiêu chí để thành quận. Trong khi đó, các huyện còn lại gồm Đông Anh, Đan Phượng, Gia Lâm, Thanh Trì dự kiến sẽ lên quận vào năm 2025. Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính, gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện.
Vừa qua, tại hội nghị giao ban Chương trình 04 của Thành uỷ Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến thông tin, trong định hướng phát triển, thành phố sẽ xem xét đến việc xây dựng huyện Đông Anh trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô. Vấn đề này sẽ tiếp tục được Ban chỉ đạo của thành phố bàn thảo kỹ lưỡng trong thời gian tới.

Huyện nghèo ở Thanh Hóa xin xây trụ sở 30 tỷ: “Cần xem lại nhận thức cán bộ“

Chủ trương của Chính phủ hạn chế xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị để tránh lãng phí, việc huyện nghèo Quan Hóa đề xuất xây dựng trụ sở huyện ủy 30 tỷ cần xem lại nhận thức của lãnh đạo, có quan liêu, xa dân không?

Mới đây, việc UBND huyện Quan Hóa có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin kinh phí xây dựng mới trụ sở huyện hơn 30 tỷ đồng gây nhiều ý kiến trái chiều. Bởi vì, Quan Hóa là một huyện nghèo, đời sống nhân dân hiện còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, năm 2020, UBND huyện Quan Hóa mới phê duyệt triển khai các gói thầu sửa chữa nhiều hạng mục trụ sở huyện ủy với tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng.
Huyen ngheo o Thanh Hoa xin xay tru so 30 ty: “Can xem lai nhan thuc can bo“
 Trụ sở Huyện ủy Thanh Hóa. Ảnh: PLO

Bất động sản TP HCM cuối năm 2020 diễn biến như thế nào?

(Kiến Thức) - HoREA dự đoán từ nay đến Tết Âm lịch và cả năm 2021, thị trường địa ốc TP HCM trên đà phục hồi, tăng trưởng trở lại.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) công bố báo cáo đánh giá tình hình thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2020, dự báo thị trường đến Tết Nguyên đán Tân Sửu và năm 2021.  HoREA nhận định thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2020 có thể chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ tháng 3 đến tháng 7, thị trường bất động sản bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, làm trầm trọng thêm những khó khăn sẵn có của thị trường bất động sản trong 3 năm gần đây. Thị trường bị sụt giảm cả nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là loại căn hộ có giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội.

BCA yêu cầu BV Bạch Mai trả 1,4 tỷ đồng 'ăn chặn' cho 86 bệnh nhân

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai rà soát, liên hệ với 86 người bệnh để hoàn trả số tiền ăn chênh lệch hơn 16 triệu đồng/ca phẫu thuật bằng robot.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm việc và thống nhất yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai chủ động rà soát, liên hệ với 86 người bệnh hoặc đại diện gia đình để hoàn trả toàn bộ số tiền 1,4 tỷ đồng Bệnh viện Bạch Mai đang quản lý, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, mỗi ca được hoàn trả 16.593.129 đồng/ca.

Đọc nhiều nhất

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

Tin mới