Chi tiết khiến VKSND Q.4 khởi tố Nguyễn Hữu Linh

Google News

(Kiến Thức) - Từ những kết quả điều tra chi tiết của cơ quan CSĐT Công an quận 4, cũng như giám định hình ảnh cắt lớp camera tại thang máy chung cư Galaxy 9, VKSND quận 4 đã có đủ chứng cứ để phê chuẩn khởi tố vụ án và bị can.

Mời quý độc giả xem video: Phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Linh - Nguồn: VTV24:
Ngày 23/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận 4 (TP HCM) xác nhận đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng), về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1 điều 146 bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Đồng thời, viện này cũng phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Linh.
Chi tiet khien VKSND Q.4 khoi to Nguyen Huu Linh
 Giám định hình ảnh cắt lớp từ camera tại thang máy chung cư Galaxy 9, cho thấy tay của Nguyễn Hữu Linh đưa lên đưa xuống vùng trước của người bị hại. Đây là hành vi thể hiện dâm ô rõ ràng.
Về lý do không tạm giam Nguyễn Hữu Linh (người sàm sỡ bé gái trong thang máy) theo các cơ quan tiến hành tố tụng quận 4, ông Linh phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam.
Trước đó, ngày 20/4, cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ cho VKSND quận 4 phê chuẩn theo thủ tục tố tụng.
Theo VKSND quận 4, giám định hình ảnh cắt lớp từ camera tại thang máy chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 (nơi xảy ra vụ việc Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái – PV), cho thấy tay của Nguyễn Hữu Linh đưa lên đưa xuống vùng trước của người bị hại.
“Đây là hành vi thể hiện dâm ô rõ ràng. Do đó, Viện Kiểm sát quận 4 đã phê chuẩn các quyết định khởi tố cùng lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh”, đại diện VKSND quận 4, thông tin.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)