Cận mặt kẻ “bặm trợn” cướp tài sản nhân viên Tổng Lãnh sự ở TP HCM

Google News

(Kiến Thức) - Sau hơn 3 tháng giật dây chuyền của nhân viên Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga trên đường phố và bị camera an ninh ghi hình, đối tượng gây án vừa sa lưới.

Sáng nay 28/5, trao đổi với PV Kiến Thức, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM) cho biết đã bắt được Võ Ngọc Phi (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long An). Đây được xác định là đối tượng điều khiển xe máy leo lên vỉa hè cướp giật sợi dây chuyền của một nhân viên ngoại giao thuộc Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP HCM.
Can mat ke “bam tron” cuop tai san nhan vien Tong Lanh su o TP HCM
Cận mặt kẻ "bặm trợn" cướp tài sản nhân viên Tổng Lãnh quán Liên bang Nga sự ở TP HCM 
Vụ cướp xảy ra vào trưa ngày 17/2, thời điểm ông Dmitrii Alekseev (quốc tịch Liên bang Nga) là nhân viên ngoại giao Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP HCM cùng người bạn đi trên vỉa hè trước số 40 Bà Huyện Thanh Quan (phường 6, quận 3). Lúc đó, ông Dmitrii Alekseev cùng bạn đi trên vỉa hè trước Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga thì bị một nam thanh mặc áo sơmi màu đen, đeo khẩu trang, kính đen, điều khiển xe máy hiệu Yamaha Luvias màu đen áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ ông Dmitrii Alekseev rồi phóng xe bỏ chạy.

Giây phút tên Phi cướp giật dây chuyền của nhân viên Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga ở TP HCM.

Nạn nhân đã đến công an trình báo, đồng thời cung cấp dữ liệu camera ghi hình đối tượng cướp giật trích xuất từ camera an ninh của Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga.
Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ kẻ gây ra vụ cướp nói trên là Võ Ngọc Phi.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)