Vướng nghi vấn tăng giá bán mùa dịch, Sao Thái Dương làm ăn sao?

(Kiến Thức) - Nếu so với doanh thu, lợi nhuận thuần của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương lại ở mức quá khiêm tốn. Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu những năm gần đây không tới 1%, chỉ loanh quanh ngưỡng vài tỷ đồng. 

Những ngày vừa qua, việc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đột ngột nâng giá sản phẩm giữa lúc dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng khiến không ít người tiêu dùng đặt ra câu hỏi liệu có phải là hành động trục lợi?
Vuong nghi van tang gia ban mua dich, Sao Thai Duong lam an sao?
 Văn bản thông báo tăng giá thuốc được ban hành chỉ trước 5 ngày được đưa vào văn bản của Bộ Y tế. Ảnh: Báo Lao động.
Vài năm gần đây, Sao Thái Dương là một trong những tên tuổi nổi bật trong nhóm ngành đông dược ở Việt Nam.
Công ty cổ phần Sao Thái Dương được thành lập từ năm 2002 bởi dược sĩ Nguyễn Hữu Thắng và Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên.
Doanh nghiệp này hiện cung cấp ra thị trường các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và một số loại thuốc như viên nang mềm Kovir, dầu gừng, nước súc miệng...
Theo dữ liệu của Viettimes, năm 2017, doanh thu của Sao Thái Dương đạt 466,4 tỷ đồng, tăng 6,7 lần so với năm 2016. Chỉ tiêu này tiếp tục tăng trưởng trong hai năm sau đó, lần lượt đạt 667 tỷ đồng và 828,7 tỷ đồng vào các năm 2018 và 2019.
Tuy vậy kết quả lợi nhuận của Sao Thái Dương không tương ứng với doanh thu. Năm 2016 lợi nhuận của Sao Thái Dương chỉ đạt 200 triệu đồng, bằng khoảng 0,2-0,9% doanh thu.
Trong cả giai đoạn 2016 – 2019, doanh nghiệp này chỉ mang về tổng cộng 15,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn nêu trên, chi nhánh Sao Thái Dương tại Hà Nam lại có tình hình khả quan hơn, về cả doanh thu và lợi nhuận thuần.
Cụ thể, năm 2016, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của chi nhánh Sao Thái Dương tại Hà Nam lần lượt đạt mức 402,1 tỷ đồng và 60,1 tỷ đồng, tương ứng với tỉ suất lợi nhuận đạt 14,9%.
Chỉ tiêu này tiếp tục tăng trưởng trong hai năm sau đó, đạt đỉnh ở mức 29,4% vào năm 2018. Doanh thu của Sao Thái Dương chi nhánh Hà Nam năm 2019 đạt 514 tỷ đồng, lợi nhuận ở mức 112 tỷ đồng.
Luỹ kế trong vòng 4 năm (từ 2016 – 2019), đơn vị này ghi nhận lợi nhuận sau thuế lên tới 395,3 tỷ đồng.
Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của Sao Thái Dương đạt 653 tỷ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu đạt 174 tỷ đồng.

Theo Báo Lao động, ngày 19/7/2021, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đột ngột ra văn bản thông báo tăng giá viên nang cứng Kovir lên tới 1 triệu đồng/2 vỉ 15 viên; viên nang mềm hộp 5 vỉ có giá 1.250.000 đồng áp dụng từ 19/7/2021. Trước đó, giá 1 hộp viên nang cứng Kovir tại các cửa hàng thuốc chỉ dao động từ 100.000-250.000 đồng/hộp.

Đáng chú ý, ngay tại bảng giá của Sao Thái Dương, dù không nhắc tới COVID-19 nhưng lại ghi công dụng: Hỗ trợ phòng và điều trị sớm các bệnh do virus gây ra… dùng cho trường hợp F1, giúp giảm nguy cơ F1 thành F0. Liều đủ dùng là 15 ngày. Thậm chí, Sao Thái Dương còn quảng bá: Sản phẩm được nghiên cứu tại Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Kỳ lạ thay, 5 ngày sau, tức ngày 24/7, Bộ Y tế ra công văn số 5944/BYT-YDCT hướng dẫn sử dụng có đề cập đến các thuốc được có tác dụng "phòng, điều trị Covid-19". Trong đó công khai nêu tên sản phẩm Kovir thuộc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Tuy nhiên, sau đó văn bản 5944/BYT-YDCT đã bị huỷ một cách nhanh chóng. 

Soi tiềm lực tài chính Cty Newland trúng dự án 3.900 tỷ ở Huế

(Kiến Thức) - Giai đoạn 2016 – 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Newland ghi nhận doanh thu thuần giảm từ 41 tỷ đồng xuống chỉ còn 405 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng suy giảm.

Theo Vietnamfinance, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa công bố danh sách nhà đầu tư đạt năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án trung tâm thương mại dịch vụ 3.900 tỷ đồng tại khu A - đô thị mới An Vân Dương (thuộc địa bàn phường An Đông, TP. Huế). Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Newland là nhà đầu tư duy nhất đạt đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Lùm xùm 12 thuốc hỗ trợ trị Covid-19: Lộ bảng giá Sao Thái Dương “hút máu” người bệnh?

Tại bảng báo giá đóng dấu đỏ được cho là của Sao Thái Dương, tổng số tiền mà F0, F1 tại bệnh viện lần lượt phải thanh toán là 4.185.000 đồng và 1.435.000 đồng. Còn F0, F1 tại nhà là 6.685.000 đồng và 3.935.000 đồng.

Bộ Y tế vừa có văn bản số 5967/BYT-YDCT thu hồi công văn số 5944/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu.
Trước đó, ngày 24/7, Bộ Y tế ban hành công văn số 5944/BYT-YDCT. Tại phụ lục công văn 5944, phần phụ lục hướng dẫn sử dụng ở mục phòng và hỗ trợ điều trị có nhắc đến loại thuốc Kovir của Công ty cổ phần Sao Thái Dương với phần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, liều dùng.

Hủy công văn 12 thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 liên quan gì Cty Nhất Nhất, Sao Thái Dương?

Hai sản phẩm viên nang Kovir của Công ty cổ phần Sao Thái Dương và Hoạt huyết Nhất Nhất của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất nằm trong danh sách 12 thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 mà Bộ Y tế vừa có công văn thu hồi.

Sáng 26/7, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền về việc thu hồi công văn số 5944 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu.
Huy cong van 12 thuoc ho tro dieu tri COVID-19 lien quan gi Cty Nhat Nhat, Sao Thai Duong?
 Quyết định của Bộ Y tế về việc thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới