Bất ngờ về sức mạnh soái hạm Ukraine chạy sang Nga

Google News

(Kiến Thức) - Soái hạm Hetman Sahaydachniy (U130) được xem là tàu chiến lớn nhất, hiện đại nhất, mạnh nhất của Hải quân Ukraine, nhưng hỏa lực thì quá kém cỏi.

Hetman Sahaydachniy (U130) là chiến hạm lớn nhất, hiện đại nhất và mạnh nhất của lực lượng Hải quân Ukraine, được khởi đóng tại nhà máy Zalyv năm 1991, hạ thủy tháng 3/1992 và đưa vào trang bị tháng 4/1993.
Con tàu được xếp lớp Nerei/Menzhinskiy - biến thể của tàu hộ vệ cỡ lớn Project 1135 Burevestnik (NATO định danh là Krivak) được thiết kế dưới thời Liên Xô. Tổng cộng có 40 chiếc được hoàn thành tại các nhà máy ở Nga và Ukraine (thuộc Liên Xô), trong đó, các tàu được định danh lớp Nerei/Menzhinskiy (gồm cả Hetman Sahaydachniy) được dành cho lực lượng biên phòng Liên Xô.
 Soái hạm Hetman Sahaydachniy (U130).
Chính vì vậy, tuy được coi là tàu chiến lớn nhất, hiện đại nhất nhưng cấu hình vũ khí của soái hạm Hetman Sahaydachniy (U130) là khá “èo uột”, không có tên lửa chống hạm.
Theo đó, trong tác chiến đối hải (mục tiêu mặt nước và chống tàu ngầm), con tàu được trang bị một pháo hải quân hạng nặng AK-100 có radar dẫn bắn. Hệ thống pháo trang bị pháo cỡ 100mm đạt tầm bắn 20km, tốc độ bắn 30-50 viên/phút. Hệ thống có thể vận hành bằng tay hoặc thông qua hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử với tổ hợp trinh sát truyền hình và máy tính. Đây có thể xem là loại vũ khí chống tàu mặt nước tốt nhất của Hetman Sahaydachniy (U130).
 Pháo hải quân hạng nặng AK-100 cỡ 100mm trên tàu Hetman khai hỏa.
Trong tác chiến chống tàu ngầm, tàu còn có 2 cụm ống phóng ngư lôi (4 ống/cụm) cỡ 533mm có thể bắn nhiều loại ngư lôi chống ngầm (cũng có thể phóng ngư lôi chống hạm nổi) và 2 bệ phóng rocket săn ngầm RBU-6000 có thể tấn công mục tiêu dưới mặt nước ở tầm từ 350-5.800m, xuyên sâu 10-500m. Ngoài ra, tàu còn có một sân bay ở đuôi chứa được 1 trực thăng săn ngầm Kamov Ka-27.
Để tấn công mục tiêu trên không, Hetman Sahaydachniy trang bị 2 bệ pháo phòng không cao tốc AK-630 6 nòng cỡ 30mm (tốc độ bắn 4.000 phát/phút, tầm bắn xa 5.000m, có radar – tổ hợp ngắm quang truyền hình dẫn bắn) và bệ tên lửa tầm thấp 9K33 OSA (gồm 20 đạn tên lửa 9M-33 đạt tầm bắn 15km, trần bay 12km, dẫn đường vô tuyến).
 Pháo phòng không AK-630 trên Hetman.
Hetman Sahaydachniy (U130) có lượng giãn nước toàn tải 3.566 tấn, dài 123m, rộng 14,2m, mớn nước 4,7m, thủy thủ đoàn 180 người.
Tàu được trang bi hệ thống động cơ diesel cho tốc độ tối đa khá cao, đến 32 hải lý/h, tầm hoạt động 6.500km với tốc độ kinh tế 14 hải lý/h hoặc 1.700km với tốc độ 30 hải lý/h
Theo tờ VZ, ngày 1/3, Soái hạm của Hải quân Ukraine Hetman Sahaydachniy (U130) đang trở về Sevastopol sau diễn tập ở Địa Trung hải đã cự tuyệt tuân lệnh chính quyền mới ở Kiev và đã kéo cờ Andreev (cờ Hải quân Nga). Đồng nghĩa với việc, thủy thủ đoàn tàu đã quyết định đứng về phía nước Nga.
 Soái hạm Hetman Sahaydachiy (U13) đã kéo cờ Hải quân Nga, đồng nghĩa với việc quyết định theo Nga.
Thành viên Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang Igor Morozov nói: “Soái hạm của Hải quân Ukraine Hetman Sahaydachniy (U130) hôm nay đã chạy sang phía ta (Nga). Các thủy binh đã kéo cờ Andreev (cờ của Hải quân Nga) trên chiến hạm. Con tàu này đang trở về Biển Đen từ Địa Trung hải sau diễn tập với lá cờ Andreev của Nga. Các thủy binh đã chấp hành mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Ukraine Victor Yanukovich và đã chạy sang phía Nga”.
Đáp lại, Thủ tướng Ukraine ngay lập tức đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa con tàu này ở eo biển Bosfor. Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc này liệu có được chính quyền Thổ thực hiện và thủy thủ đoàn tàu sẽ đối phó thế nào?
Hoàng Lê

Bình luận(0)