Viêm cơ tim, người phụ nữ 45 tuổi nguy cơ tử vong cận kề

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nhịp tim chậm, chóng mặt, choáng ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện phối hợp liên viện cứu sống bệnh nhân Block nhĩ thất cấp III do viêm cơ tim cấp.

Chạy đua xử trí nhịp tim chậm sâu, nguy cơ tử vong cận kề

Khoảng 22h15, ngày 1/11/2025, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận nữ bệnh nhân Phạm Thị Nh. (45 tuổi) ở phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, choáng váng, nhịp tim chậm sâu, có lúc gần như ngất lịm.

Điện tâm đồ ghi nhận cho thấy rối loạn dẫn truyền tim nghiêm trọng, kíp trực của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả lập tức hội chẩn khẩn với các chuyên gia Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác định bệnh nhân bị Block nhĩ thất cấp độ III (BAV3) - một rối loạn dẫn truyền có thể gây ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào.

Tình trạng bệnh nhân có diễn biến xấu, nhịp thất rời rạc (chỉ 20 lần/phút), tinh thần lơ mơ, nguy cơ tử vong cận kề.

blok1.jpg
Hình ảnh điện tim của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình huống nguy cấp, kíp trực đã thực hiện xử trí cấp cứu tức thì theo hướng dẫn từ xa của các bác sĩ Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân được đặt đường truyền, tiêm tĩnh mạch Atropin, duy trì vận mạch và sẵn sàng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để can thiệp chuyên sâu.

Nhờ có sự phản ứng nhanh, phối hợp nhịp nhàng của kíp trực Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả và các chuyên gia tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh - huyết động của bệnh nhân được duy trì tạm ổn và chuyển viện an toàn chỉ sau khoảng 25 phút nhập viện.

Can thiệp chuyên sâu, khôi phục trái tim

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển vào phòng can thiệp tiến hành chụp động mạch vành để loại trừ nhồi máu cơ tim cấp, đồng thời kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu, kết hợp điều trị vận mạch và theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc - Đột quỵ để tiếp tục chẩn đoán tìm nguyên nhân điều trị.

Phương án hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO (tim phổi nhân tạo) cũng được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp diễn biến xấu.

Sau khi điều trị tích cực, nhịp tim bệnh nhân dần phục hồi, huyết động ổn định, không còn rối loạn nhịp nguy hiểm. Bệnh nhân hiện tỉnh táo, đỡ đau tức ngực, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Tim mạch.

bllo.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân được chẩn đoán xác định: Viêm cơ tim/biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim - Ảnh BVCC

Trong tình huống này, việc chẩn đoán nhanh và xử trí chính xác của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cùng kinh nghiệm, trình độ năng lực chuyên sâu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia Trung tâm Can thiệp Tim mạch, của khoa Hồi sức tích cực - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã giúp người bệnh vượt qua ranh giới sinh tử.

Trong tình huống này, việc chẩn đoán nhanh và xử trí chính xác của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cùng kinh nghiệm, trình độ năng lực chuyên sâu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia Trung tâm Can thiệp Tim mạch, của khoa Hồi sức tích cực - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã giúp người bệnh vượt qua ranh giới sinh tử.

Trường hợp này cũng cho thấy hiệu quả mô hình phối hợp cấp cứu liên viện trong hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh, từ nhận định nguy cơ ban đầu và xử trí cấp cứu tại tuyến trước đến can thiệp chuyên sâu tại tuyến tỉnh.

Có thể khẳng định rằng - đằng sau mỗi nhịp tim được hồi sinh là sự tận tâm, trách nhiệm và bản lĩnh trí tuệ của đội ngũ thầy thuốc luôn nỗ lực “giành lại từng nhịp đập” cho bệnh nhân trong khoảnh khắc sinh tử.

“Block nhĩ thất cấp độ III là một rối loạn dẫn truyền - là biến chứng nguy hiểm của viêm cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim, có thể gây ngừng tim bất cứ lúc nào.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nhịp tim chậm, chóng mặt, choáng ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời. Phát hiện sớm là chìa khóa bảo vệ sự sống”, các bác sĩ khuyến cáo.

Lấy thai trong tình huống đặc biệt nguy kịch, cứu sống hai mẹ con sản phụ

Các sản phụ cần quan tâm đến việc khám thai định kỳ, tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch để sớm phát hiện bất thường, điều trị kịp thời.

Ngày 7/8, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, đơn vị vừa phối hợp liên khoa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai trong tình huống đặc biệt nguy kịch, cứu sống cả sản phụ và thai nhi, khi sản phụ nhập viện trong tình trạng suy tim cấp, viêm cơ tim cấp, phù phổi.

Sản phụ là Đ.TT.H. 25 tuổi (Phường Uông Bí, Quảng Ninh) mang thai 34 tuần, thai lần 3. Sản phụ nhập viện trong tình trạng sốt, ho nhiều, tức ngực 2 bên, khó thở, sau đó nhanh chóng diễn biến thở nhanh, tím môi, mạch nhanh 136 lần/phút, huyết áp tụt 90/60mmHg.

Trẻ 7 tuổi đau ngực, mệt nhiều không ngờ viêm cơ tim tối cấp

Bệnh nhi suy hô hấp nặng, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch kèm phù phổi cấp đe dọa tính mạng. Tỷ lệ tử vong do viêm cơ tim cấp 30-100%.

Bệnh nhi nam, 7 tuổi, địa chỉ Phú Thọ Hòa (Tân Phú), TP HCM, nhập viện lúc 15h30 ngày 1/7/2025 do nôn ói kèm mệt.

Bệnh sử bé bệnh 2 ngày, nôn ói 4-5 lần kèm đau ngực, mệt nhiều nên đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng môi tái, khó thở, trụy tim mạch, siêu âm tim cho thấy tim co bóp kém, giãn tim trái. Bé được chẩn đoán sốc tim, viêm cơ tim tối cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.